Gần 900 Giới tử Đại giới đàn Huệ Hưng tham gia khảo thí

GNO - Từ 5 giờ sáng nay 2-10, giới tử đã vân tập Tuyển Phật trường Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM) tham gia kỳ khảo thí bắt buộc của Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564.

ANHBBA (6).JPG
Giới tử tham gia kỳ khảo thí tại Tuyển Phật trường Việt Nam Quốc Tự

Quang lâm chứng minh lễ khai mạc kỳ khảo thí có sự hiện diện của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Kiến đàn Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564; cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng: HT.Thích Nhật Ấn, HT.Thích Huệ Văn, HT.Thích Hiển Đức; HT.Thích Hạnh Ngộ, Phó ban Thường trực Ban Tăng sự TP; Ban Thư ký Đại giới đàn: TT.Thích Thiện Quý,  Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS TP; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS TP; TT.Thích Tâm Hải, UVTT kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông TP, cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Tổ chức, Ban Giám thị.

Về phía chư Ni Phân ban Ni giới Phật giáo TP có NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Thường trực Phân ban; NT.Thích nữ Như Thảo, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban.

ANHBBA (24).JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng sách tấn giới tử

Theo Ban Tổ chức, Đại giới đàn Huệ Hưng có 874 giới tử cầu thọ giới pháp gồm: 164 giới tử Tỳ-kheo, 220 giới tử Tỳ-kheo-ni; 128 giới tử Sa-di, 166 giới tử Thức-xoa-ma-na, 196 giới tử Sa-di-ni tham gia kỳ thảo thí.

Giới tử tham gia kỳ khảo thí tại hai địa điểm: 716 giới tử Bắc tông, Khất sĩ thi tại Tuyển Phật trường Việt Nam Quốc Tự (Q.10) và 158 giới tử Nam tông Kinh thi tại chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức).



Xem bản tin video do nhóm PV Giác Ngộ TV thực hiện

7 giờ 30, giới tử được ổn định trường thi, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Trưởng ban Kiến đàn Huệ Hưng PL.2564 đã ban đạo từ khuyến tấn tại Tuyển Phật trường Việt Nam Quốc Tự đến giới tử làm bài thi nghiêm túc.

“Qua các lần tạm hoãn thời gian tổ chức của Đại giới đàn do nâng cao phòng chống Covid-19, đến hôm nay các giới tử Đại giới đàn Huệ Hưng được chính thức tham gia kỳ khảo thí. Tất cả các giới tử có mặt hôm nay đều là những người cần cầu giới pháp nhằm nuôi dưỡng giới thân huệ mạng để trở thành người xuất gia. Đại giới đàn là 'tuyển người làm Phật', tôi mong các giới tử hãy chánh niệm để bình tĩnh làm bài thi thật tốt”, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Kiến đàn khuyến tấn giới tử trước khi làm bài thi.

ANHBBA (22).JPG

Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Kiến đàn trao đề thi cho đại diện Ban Thư ký

Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Kiến đàn đã trao đề thi cho Ban Thư ký Ban Kiến đàn và đánh hồi chuông chính thức cho giới tử bước vào kỳ khảo thí. Trước khi cắt niêm phong đề thi, TT.Thích Quang Thạnh đã đọc nội quy Tuyển Phật trường Huệ Hưng đến giới tử.

Giới tử tham gia kỳ khảo thí tại Tuyển Phật trường Việt Nam Quốc Tự chia làm hai đợt: Đợt 1: Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni; Đợt 2: Giới tử Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni.

Đề thi của giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Sa-di, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni gồm 40 câu hỏi và một bài luận (chọn một trong hai đề), thời gian làm bài thi trong 90 phút.

Chiều nay, Ban Giám khảo Đại giới đàn Huệ Hưng bắt đầu chấm thi, kết quả của giới tử sẽ được đăng trên Giác Ngộ online.

Hình ảnh giới tử tham gia kỳ khảo thí tại Việt Nam Quốc Tự:

Image00015.JPG

Đánh hồi chuông chính thức bước vào kỳ khảo thí

BTN_0077.JPG
TT.Thích Quang Thạnh phổ biến nội quy

ANHBBA (2).JPG
Trao đề thi

ANHBBA (16).JPG
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng thăm giới tử trước khi làm bài thi

ANHBBA (17).JPG
Giới tử làm bài thi

ANHBBA (18).JPG
Giới tử Ni tham gia kỳ thi

ANHBBA (19).JPG
Giám thi trao đề thi

ANHBBA (20).JPG
Giới tử đọc đề thi

ANHBBA (25).JPG
Phiếu dự thi của Giới tử

BTN_0030.JPG
Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

ANHBBA (3).JPG
TT.Thích Quang Thạnh đánh hồi chuông báo hiệu cho giới tử Sa-di, Thức-xoa, Sa-di-ni

ANHBBA (5).JPG
Kiểm tra đề thi đợt 2

ANHBBA (7).JPG
Giới tử Ni

ANHBBA (8).JPG
Không khí kỳ khảo thí diễn ra nghiêm túc

ANHBBA (34).JPG
Giới tử được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang

ANHBBA (1).JPG
Đo thân nhiệt

ANHBBA (9).JPG
Từ 5 giờ sáng nay, giới tử đã vân tập tại Tuyển Phật trường Việt Nam Quốc Tự

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

151 giới tử tham gia khảo thí tại chùa Bửu Quang

GNO - Cũng trong sáng nay, 2-10, tại giới trường chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức) đã diễn ra kỳ khảo thí của giới tử Phật giáo Nam tông kinh thuộc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564.

ANHDanh (4).JPG
HT.Thích Thiện Đức sách tấn trước khi giới tử chính thức làm bài thi

Trước khi bắt đầu kỳ khảo thí, HT.Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó ban Tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng đã nói về ý nghĩa của Đại giới đàn và cho biết do tính chất biệt truyền của hệ phái nên giới tử Phật giáo Nam tông được ưu tiên tổ chức thi riêng tại giới trường chùa Bửu Quang.

Hòa thượng cho biết, khảo thí là bước đầu kiểm tra những hiểu biết về Phật pháp, để “tuyển người làm Phật” và khuyến tấn giới tử làm bài thi tốt.

ANHDanh (1).JPG
HT.Thích Thiện Đức đại diện Ban Tổ chức trao đề thi

Theo Ban Tổ chức, tại giới trường chùa Bửu Quang có 151/158 giới tử chính thức tham gia kỳ khảo thí, trong đó có 24 giới tử Tỳ-kheo, 29 giới tử Sa-di, 98 giới tử Tu nữ.

6bq.jpg
Giám thị trao đề thi cho giới tử

12bq.jpg
Giới tử Tỳ-kheo làm bài thi nghiêm túc tại giới trường chùa Bửu Quang

16bq.jpg
Có 98 giới tử Tu nữ tham dự kỳ khảo thí

Tin, ảnh: N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày