Ghi nhận về chuyến thăm Trường Sa của đoàn GHPGVN

GNO - Nhận lời mời của Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đại diện GHPGVN gồm 38 Tăng Ni, Phật tử đã tham gia cùng đoàn đại biểu của các tôn giáo bạn đi thăm Trường Sa, nhà giàn DK1. Chuyến đi kéo dài từ ngày 2 đến 13-5.

ngoctran4.JPG

Chư tôn đức và các chiến sĩ chào cờ nơi đảo thiêng của Tổ quốc

Trong đó, đoàn do Ban Tôn giáo Chính mời gồm có 5 vị, TT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn. Đoàn do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mời, TT.Thích Giác Nghĩa, Ủy viên BTS PG tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn.

Cụ thể, trong 12 ngày, phái đoàn Phật giáo đã có các hoạt động lớn như: Trực tiếp đến thăm quân, dân, trồng cây lưu niệm trên các đảo Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Sinh Tồn, Tiên Nữ, Tốc Tan, Trường Sa Đông, Trường Sa Lớn, nhà giàn DK1/15. Làm lễ đặt đá trùng tu lại ngôi chùa trên đảo Sơn Ca. Thực hiện Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các liệt sĩ và công dân Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đây là chuyến đi thiết thực, khẳng định Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam. Đồng thời, thể hiện tinh thần tri ân, báo ân những chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; những công dân ưu tú đã và đang sống nơi hải đảo, ngày đêm canh giữ, bảo vệ vùng trời, vùng biển mà tổ tiên để lại.

Trong chuyến đi này, đoàn GHPGVN đã gửi tặng nhiều nhu yếu phẩm, hạt giống, phân bón, quà, tiền mặt, động viên tinh thần quân, dân và trụ trì các ngôi chùa trên các đảo.

Được biết, tổng kinh phí trao tặng của đoàn trong đợt này gần 180 triệu đồng do HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN cùng thành viên tham gia chuyến đi yểm trợ.

Giác Ngộ Online trân trọng giới thiệu chùm ảnh do PV Hạnh Ý tháp tùng theo đoàn thực hiện:

ngoctran2.JPG

 Điểm đầu tiên đoàn đến - đảo Song Tử Tây

ngoctran3.JPG

Cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa Đông đón tiếp đoàn công tác

hanhy4.JPG

Thực hiện Đại lễ cầu siêu tại đảo Sinh Tồn

hanhy6.JPG

Trao tặng quà cho công dân đang sinh sống trên các đảo

hanhy7.JPG

Trồng cây bồ-đề lưu niệm trên đảo Sơn Ca

hanhy8.JPG

Cầu siêu anh hùng liệt sĩ tại đảo Tốc Tan

hanhy1.JPG

Thắp hương tưởng niệm anh linh liệt sĩ tại đảo Sinh Tồn

hanhy2.JPG

Thành kính tưởng niệm những người đã ngã xuống cho đất nước rạng ngời, bình yên

hanhy3.JPG

Lễ tưởng niệm tại nhà giàn DK1/15

hanhy5.JPG

Tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong sự kiện ngày 14-3-1988 tại khu vực Cô Lin

ngoctran5.JPG

TT.Thích Giác Nghĩa không tháp tùng cùng đoàn về đất liền như trước và trong chuyến đi.
Thầy ở lại chùa Trường Sa Lớn để tiếp tục thực hiện trách nhiệm Giáo hội giao phó


ngoctran6.JPG

Trưởng đoàn công tác, ông Đỗ Minh Thái động viên tinh thần TT.Thích Giác Nghĩa

ngoctran1.JPG

Cán bộ chiến sĩ, công dân đảo Trường Sa Lớn tiễn đoàn rời đảo, kết thúc chuyến công tác 12 ngày thăm Trường Sa

ngoctran7.JPG

Hẹn ngày gặp lại

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày