GHPGVN ký kết bản ghi nhớ với Tăng-già Phật giáo Sri Lanka

Chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo hai nước trao bản ghi nhớ
Chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo hai nước trao bản ghi nhớ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-4, tại chùa Quán Sứ - trụ sở TƯGH đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa GHPGVN và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Đại diện lãnh đạo Phật giáo 2 nước ký kết bản ghi nhớ

Đại diện lãnh đạo Phật giáo 2 nước ký kết bản ghi nhớ

Phát biểu chào mừng phái đoàn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự gửi lời chúc mừng năm mới tới chư Tăng và các cơ quan chính quyền, nhân dân Sri Lanka. Thay mặt GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng cho biết vinh hạnh khi được đón tiếp Hội đồng Tăng-già Phật giáo Sri Lanka và cảm ơn đến phái đoàn đã đến thăm, thể hiện niềm tin về mối quan hệ lâu năm giữa hai nước.

Ngay sau đó, nhắc lại truyền thống hợp tác giữa Phật giáo hai nước, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai Giáo hội, các kết nối trên phương diện văn hoá và giáo dục từ quá khứ và cho biết quá trình đó là hạt mầm cho những thành tựu trong hợp tác sau này.

Thượng tọa Thích Đức Thiện nhắc lại lịch sử hợp tác bền chặt giữa Phật giáo 2 nước

Thượng tọa Thích Đức Thiện nhắc lại lịch sử hợp tác bền chặt giữa Phật giáo 2 nước

Đáp lời, Hòa thượng Mugunghwa Anuruddha, đại diện đoàn Phật giáo Sri Lanka bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sự chung tay của Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Đặc biệt, trong đợt Covid-19 và khủng hoảng kinh tế, Phật giáo Việt Nam đã không ngừng giúp đỡ cho nhân dân Sri Lanka vượt qua khó khăn.

Theo ngài Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam A.Saj U.Mendis, lễ ký kết này là dấu mốc quan trọng, đáng ghi nhớ trong việc đưa mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Sri Lanka nói chung và Phật giáo nói riêng.

Trao quà lưu niệm

Trao quà lưu niệm

Biên bản ký kết gồm 2 nội dung chính là hợp tác về giáo dục Phật giáo và công tác từ thiện nhằm giúp mối quan hệ giữa Phật giáo 2 nước Việt Nam - Sri Lanka ngày một bền chặt và vươn lên tầm cao mới.

Dịp này, hai bên cũng đã trao tặng quà lưu niệm và gửi lời mời tham dự Vesak tại Sri Lanka và tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày