GHPGVN Thừa Thiên Huế tỉnh cầu nguyện quốc thái dân an đầu tại tổ đình Từ Đàm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cầu nguyện quốc thái dân an đầu năm Quý Mão
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cầu nguyện quốc thái dân an đầu năm Quý Mão
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-2 (14 tháng Giêng), tại tổ đình Từ Đàm, P.Trường An, TP.Huế, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm cử hành lễ cầu an đầu năm Quý Mão, nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân an lành, no ấm hạnh phúc, đất nước hưng thịnh, âm siêu dương thái.
Hòa thượng Thích Đức Thanh niêm hương bạch Phật

Hòa thượng Thích Đức Thanh niêm hương bạch Phật

Tham dự, cử hành buổi lễ có chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự trú xứ Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Tăng Ni các ban trực thuộc, các Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, Tăng Ni các tổ đình, tự viện, niệm Phật đường cùng đạo hữu Phật tử các giới.

Đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp có ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Ái Vân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo ban ngành các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế, TP.Huế.

Chư tôn đức đồng tâm nhất niệm hướng về ba ngôi Tam bảo nguyện cầu

Chư tôn đức đồng tâm nhất niệm hướng về ba ngôi Tam bảo nguyện cầu

Trong không khí trang nghiêm thành kính, trầm hương thanh tịnh, ba hồi chuông trống Bát-nhã được cử hành; Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự tỉnh niêm hương bạch Phật và cử hành nghi lễ truyền thống.

Chư tôn đức đồng tâm nhất niệm hướng về ba ngôi Tam bảo nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân an lành, no ấm hạnh phúc, đất nước hưng thịnh, âm siêu dương thái.

Đại diện các cơ quan cầu nguyện trước Tam bảo

Đại diện các cơ quan cầu nguyện trước Tam bảo

Lễ cầu quốc thái dân an đầu năm là nghi lễ truyền thống thường năm được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày