Thừa Thiên Huế: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổng kết Phật sự năm 2022

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-1, tại hội trường chùa Từ Đàm (đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, TP.Huế), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022.
Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương, Thành viên Hội đồng Chứng minh cùng chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và chư tôn đức trong Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Phật tử các giới đồng tham dự.

Về phía chính quyền có ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng chư vị lãnh đạo trên địa bàn tỉnh, TP.Huế.

Chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu tham dự hội nghị

Chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu tham dự hội nghị

Sau nghi thức niệm Phật, Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc. Qua đó, Hòa thượng nhấn mạnh: “Giáo hội rất mong nhận được sự chứng minh hộ trì của chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh, sự nhiệt tâm nỗ lực, đoàn kết thực hiện của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà, và rất mong quý vị lãnh đạo chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phật giáo tỉnh phụng sự đạo pháp và đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của quê hương đất nước”.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Đại đức Thích Quang Tư, Chánh Thư ký Ban Trị sự đã báo cáo tổng kết thành quả Phật sự năm 2022. Theo đó, Ban Trị sự đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 suy cử 69 thành viên gồm 21 Thường trực, 45 Ủy viên, 6 ủy viên dự khuyết và cung thỉnh 13 vị Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh. Sau đại hội, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã công bố quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc; khai trương Văn phòng Hành chánh điện tử để đưa vào hoạt động; tổ chức Đại giới đàn Mật Hiển truyền giới cho 302 giới tử xuất gia thọ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni và 489 giới tử tại gia thọ Thập thiện, Bồ-tát.

Trong năm 2022, các Ban Tăng sự, Giáo dục, Văn hóa, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Nghi lễ, Từ thiện xã hội, Thông tin - Truyền thông,... cũng đã đạt được những thành quả nhất định.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

Dịp này, chư tôn đức đã trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến 6 vị Hòa thượng, 36 vị Thượng tọa, 53 vị Ni trưởng, 25 vị Ni sư.

Đạo từ tại hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang bày tỏ niềm hoan hỷ, khi Huế có 120 chư tôn đức được Trung ương Giáo hội tấn phong giáo phẩm. Theo Trưởng lão Hòa thượng, chư vị được tấn phong lần này, phải có trách nhiệm đóng góp Phật sự đối với Giáo hội trong tinh thần vô ngã của người xuất gia.

Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ cũng kỳ vọng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ mới với nhân sự đầy đủ trí tuệ, nhiệt huyết sẽ điều hành tốt công tác Phật sự. Các ban ngành, đặc biệt là Ban Tăng sự và Ban Giáo dục Phật giáo cần chú trọng chăm lo đời sống Tăng Ni, đào tạo thế hệ kế thừa thực tu, thực học tiếp nối truyền thống của chư vị tiền bối, kế thừa sự nghiệp giáo dục Phật học đường Báo Quốc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang ban đạo từ

Ban Trị sự cần chú trọng xây dựng chương trình sinh hoạt cho Tăng Ni qua các thời bố-tát tập trung, An cư để đưa Tăng Ni vào nề nếp thiền môn. Trưởng lão Phó Pháp chủ cũng lưu ý về phương hướng hoạt động năm 2023, Ban Trị sự cần xác định mục chính ưu tiên thực hiện và mục kế hoạch lâu dài cho Phật sự. Ngài cũng nhắc nhở chương trình Kỷ niệm 50 năm viên tịch của Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, do đó Ban Trị sự phải có kế hoạch, nội dung, hình thức tổ chức trang nghiêm, trọng thể để Tăng Ni, Phật tử cùng nhau tưởng nhớ công lao của ngài trong sự nghiệp lãnh đạo, xây dựng Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang cũng nhấn mạnh, Ban Trị sự cần phải lấy Hiến chương GHPGVN làm nền tảng để xây dựng đội ngũ có kỷ cương, đoàn kết mới góp phần đưa Phật giáo tỉnh nhà ngày một phát triển hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chân dung nhạc sĩ Giác An (1957-2024)

Nhạc sĩ Phật tử Giác An từ trần

GNO - Thông tin từ gia đình cho biết, nhạc sĩ Giác An - tác giả của nhiều ca khúc Phật giáo vừa từ trần hôm nay 11-5-2024 tại tư gia, hưởng thọ 68 tuổi.
Ảnh minh họa

Ly dị vợ có phạm tội không?

GNO - Ngày xưa chúng tôi yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên không đến được với nhau. Rồi cả hai đều có gia đình riêng. Chúng tôi vẫn liên hệ nhau nhưng không làm gì quá giới hạn. Mười mấy năm sau cô ấy ly dị chồng. Tôi rất thương cô ấy nhưng vì trách nhiệm gia đình nên vẫn cố chịu đựng...

Thông tin hàng ngày