Gia Lai: Ban Thường trực BTS thăm trường hạ trong tỉnh

GNO - Từ 13 tới 18-7, chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức viếng thăm, tặng quà và sách tấn hành giả an cư ở các trú xứ trong tỉnh.

anh gia lai 2.JPG


Tại đạo tràng tịnh xá Ngọc Trung

Phái đoàn có TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG Gia Lai; TT.Thích Giác Tâm, Phó BTS, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông; TT.Thích Tâm Mãn, Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp; TT.Thích Trí Thanh, Chánh thư ký BTS; TT.Thích Giác Duyên, Phó BTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni; TT.Thích Trí Thức, Trưởng ban Kinh tế tài chính, ĐĐ.Thích Quang Phúc, Chánh văn phòng; ĐĐ.Thích Giác Hiền, Trưởng ban Văn hóa; ĐĐ.Thích Giác Khánh, Phó Thư ký BTS.

Toàn tỉnh có 6 điểm an cư chính: 4 trú xứ thuộc hệ phái Bắc tông, 2 trú xứ hệ phái Khất sĩ với tổng số 259 hành giả an cư.

Số tịnh tài tịnh vật cúng dường đợt này gồm có 56 triệu đồng, 24 thùng mì, 30 lít dầu ăn, 12kg đường, 12 kg bột ngọt và 60 kg gạo được chia đều cúng dường cho 6 trường hạ: chùa Bửu Tịnh (thị xã Ayunpa, 23 hành giả an cư); tại thị xã An Khê có tịnh xá Ngọc Trung - 92 hành giả, chùa Qui Sơn - 23 hành giả; tại TP.Pleiku có chùa Bửu Thắng - 53 hành giả, chùa Bửu Sơn - 47 hành giả, tịnh xá Ngọc Phúc - 23 hành giả.

Thường Chiếu

Ngày 17-7, tại chùa Bửu Thắng - VP BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Thành Cam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh đến thăm và phổ biến tình hình an ninh, chính trị, kinh tế trong tỉnh, đặc biệt là tình hình Biển Đông hiện nay (ảnh)

Ông cũng đánh giá cao sự tập trung rất đông đủ, tinh thần lắng nghe, sự quan tâm sâu sắc tình hình đất nước của chư tôn đức Tăng Ni PG tỉnh; qua đó tán dương việc BTS tổ chức cầu nguyện cho Biển Đông rất long trọng và ý nghĩa, ủng hộ kịp thời cho các lực lượng làm nhiệm vụ ngoài Biển Đông và ngư dân bám biển.

giac hien.jpg
Ảnh: Giác Hiền

Giác Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày