Gia Lai: Chùa Minh Châu đúc chuông đồng nặng 1 tấn

GNO - Hôm qua, 4-5, tại chùa Minh Châu (thị trấn Kong Dơng, huyện Mang Yang, Gia Lai), TT.Thích Trí Thức, trú trì chùa cùng với Tăng chúng và Phật tử long trọng tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung.
DSC_0100.JPG
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Đến chứng minh và tham dự có HT.Thích Từ Hương, thành viên HĐCM, chứng minh BTS PG tỉnh; HT.Thích Trí Giác, UV Ban Nghi lễ TƯGH, Trưởng ban Nghi lễ BTS PG tỉnh Bình Định; HT.Thích Viên Quán, chứng minh BTS PG Gia Lai; HT.Thích Chánh Quang, chứng minh BTS PG tỉnh Kon Tum; TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS tỉnh và các huyện, thị xã, các ban ngành, trụ trì các chùa tịnh xá, tịnh thất trong, ngoài tỉnh và hơn 500 Phật tử gần xa.Các cấp chính quyền địa phương có ông Phan Văn Cường, Phó phòng Nội Vụ huyện Mang Yang; ông Hoàng Bá Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kong Dơng, ngoài ra còn có đại diện các cấp Mặt trận, đoàn thể tại địa phương cùng tham dự.

DSC_0097.JPG
Chư Ni và Phật tử dự lễ

DSC_0118.JPG
TT.Thích Trí Thức (phải) đón nhận hoa chúc mừng

DSC_0136.JPG
Chuẩn bị rót đồng đúc đại hồng chung

Tại buổi lễ, ông Hoàng Bá Tuấn và HT.Thích Viên Quán thay mặt cho chư tôn đức và đại chúng phát biểu tán dương công đức TT.Thích Trí Thức và Tăng chúng cũng như Phật tử tại phương đã nỗ lực hướng dẫn Phật tử tu học, đồng thời phát tâm cung tạo đại hồng chung - góp phần cho Tăng chúng và Phật tử tinh tấn tu học tốt hơn nữa và hoằng dương chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.Được biết, đại hồng chung nặng 1 tấn, tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng.
Giác Hiền

---------------------------------

* Giác Ngộ online chào đón tin, bài cộng tác của bạn đọc, hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày