Gia Lai: Hội hiếu ngành Oanh vũ trong mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568

Các em Oanh vũ thi Phật pháp tại Hội hiếu
Các em Oanh vũ thi Phật pháp tại Hội hiếu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Linh Sơn (xã Nam Yang, H.Đắk Đoa), ngày 3-8, Ban Điều hành Gia đình Phật tử H.Đắk Đoa tổ chức “Hội hiếu ngành Oanh vũ - kết thân 2” với sự tham gia của hơn 200 đoàn sinh Oanh vũ, đến từ các đơn vị Thanh Trung, Linh Sơn, Quảng Phước và Bửu Sơn.
Thi đồng diễn hòa nhịp áo lam

Thi đồng diễn hòa nhịp áo lam

Trong lời phát biểu khai mạc, Huynh trưởng cấp Tín Quảng Chánh, Nguyễn Văn Quyền, Phó ban Điều hành Gia đình Phật tử H.Đắk Đoa, Trưởng ban Tổ chức nhắc lại lời của Cư sĩ Tâm Minh “Không có thành tựu bền vững nào lại không nhắm tới hàng ngũ thanh thiếu niên. Họ là những người tiếp nối chúng ta trong ngày mai" để nói đến những người tiếp nối cho tổ chức. Bên cạnh đó, Huynh trưởng Quảng Chánh chia sẻ việc thể hiện lòng thành kính với ông bà tổ tiên và biết ơn với cha mẹ là điều vô cùng đáng quý, nhất là những người trẻ tuổi càng phải nhận thức sâu sắc và thể hiện đúng đạo lý.

Kể chuyện về "Lòng hiếu chim Oanh vũ"

Kể chuyện về "Lòng hiếu chim Oanh vũ"

Sau lễ khai mạc, các em được tham gia các hoạt động đặc sắc và ý nghĩa như: Cuộc thi “Oanh lam kể chuyện Đức Phật”, thi đồng diễn “Hòa nhịp áo lam”, cuộc thi Phật pháp “Rung chuông chùa” và phần trò chơi.

Đây là những hoạt động, giúp các em ôn luyện kiến thức Phật pháp, kỹ năng chuyên môn đã được các anh chị hướng dẫn trong quá trình sinh hoạt; giao lưu ngành Oanh giữa các đơn vị, tạo 1 sân chơi bổ ích, giúp các em thay đổi không khí sinh hoạt và thắt chặt tình lam. Và đặc biệt nhắc nhớ các em hạnh hiếu là hạnh Phật của người con Phật.

Hình ảnh "Hội hiếu" ngành Oanh vũ:

"Hội hiếu" ngành Oanh Vũ tại H.Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai

"Hội hiếu" ngành Oanh Vũ tại H.Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tâm xuân

GNO - Không rực rỡ sắc màu, không hồng diễm mong manh, mùa xuân của thiền sư ở trong tâm, chẳng có gì thay đổi. An lạc. Thường nhiên.
Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...

Thông tin hàng ngày