"Giáo hội cần vận dụng linh hoạt mô hình tổ chức để phù hợp với đặc thù của từng địa phương"

Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang
Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là nhận định của Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang về sự đồng hành giữa Giáo hội và Nhà nước trong thời điểm chuyển mình quan trọng của đất nước, vào ngày 1-7.

"Chủ trương xây dựng mô hình chính quyền hai cấp, bỏ cấp trung gian xu thế tất yếu trong quá trình phát triển hiện đại và là biểu hiện rõ nét của kỷ nguyên vươn mình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đang hướng tới.

Với chiều dài lịch sử luôn đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam cũng không thể đứng ngoài tiến trình đổi mới ấy. Chủ trương tinh gọn tổ chức, sáp nhập các Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành, dừng cấp quận, huyện của Trung ương GHPGVN là bước đi phù hợp, đúng đắn. Nhưng theo tôi, điều quan trọng là sự thay đổi đó phải bảo đảm tính kế thừa, đoàn kết và phát triển; đồng thời phải vận dụng linh hoạt mô hình tổ chức để phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Vì với không gian rộng lớn, tiềm năng đa dạng hơn sau sáp nhập, dư địa phát triển Phật sự của Giáo hội cũng sẽ được mở rộng.

Tôi tin rằng với năng lực và kinh nghiệm của tập thể lãnh đạo Ban Trị sự các tỉnh, thành, Giáo hội sẽ có những quyết sách phù hợp, tạo ra bước phát triển bền vững, hiệu quả. Điều đó không chỉ giúp Giáo hội tiếp tục hoàn thành sứ mệnh hoằng pháp, hướng dẫn tu học, mà còn góp phần làm rạng rỡ Đạo pháp, đóng góp tích cực cho sự hưng thịnh của đất nước".

* Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai cũng chia sẻ quan điểm về giai đoạn chuyển mình của Giáo hội gắn với cải cách hành chính:

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai

Ngày 1-7-2025 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính của Nhà nước. Việc tinh gọn bộ máy là chủ trương đúng đắn, hợp thời và cần thiết để giảm chồng chéo, tiết kiệm nguồn lực và phục vụ người dân hiệu quả, minh bạch hơn.

GHPGVN là một thành viên trong lòng dân tộc, luôn đồng hành cùng các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đây là lúc Giáo hội thể hiện rõ tinh thần thích ứng, phụng sự và hội nhập.

Đối với việc dừng hoạt động Ban Trị sự cấp quận, huyện, tôi cho rằng đây là một thay đổi lớn nhưng cần thiết trong quá trình tinh gọn tổ chức. Thay vì xem đó là sự kết thúc, tôi lại nghĩ đây là sự tiếp nối, mở ra cơ hội củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng điều hành và khẳng định vai trò của tự viện.

Theo tôi, chư tôn đức và cư sĩ từng tham gia Ban Trị sự cấp quận, huyện sẽ tiếp tục là những cộng sự đắc lực trong các hoạt động Phật sự địa phương. Quan trọng hơn, ngôi chùa giờ đây phải thể hiện rõ hơn vai trò là trung tâm tâm linh; trách nhiệm của tự viện lớn hơn, nhưng đó cũng là cơ hội để khẳng định giá trị của Đạo pháp giữa đời thường.

Tại Đồng Nai, Ban Trị sự tỉnh đã chủ động phân công chư Tăng Ni phụ trách từng địa bàn, nhằm giữ vững sự liên kết giữa Giáo hội tỉnh và cơ sở, tạo điều kiện để các tự viện thực hiện tốt nhiệm vụ tu học và hành đạo”.

Ý kiến của chư Tăng Ni, Phật tử và độc giả về nội dung này xin gửi về hộp thư điện tử: onlinegiacngo@gmail.com, toasoan@giacngo.vn; hoặc phần Bình luận cuối mỗi tin, bài trên báo điện tử. Các ý kiến phù hợp sẽ được chọn đăng tải, giới thiệu trên Giác Ngộ online, báo in và các nền tảng số của Báo Giác Ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ cùng chư Tăng Ni hành giả an cư liên phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa (TP.HCM) tại trường hạ chùa Liên Trì - Ảnh: Tịnh Mạnh

Thượng tọa Thích Tâm Hải: Xây dựng Tăng đoàn vững mạnh từ chất liệu tu học của mỗi thành viên Tăng Ni

GNO - Sự tồn tại của Tăng đoàn không phải là bất biến, sự vững mạnh của Tăng đoàn không chỉ thể hiện ở số lượng, mà được thành tựu từ chất lượng tu tập của từng Tăng Ni. Trong buổi chia sẻ tại trường hạ Liên Trì (P.Vũng Tàu, TP.HCM), Thượng tọa Thích Tâm Hải đã truyền tải thông điệp này đến đại chúng, vào sáng nay 9-7.
Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.

Thông tin hàng ngày