Gieo duyên Phật cho chồng

Giác Ngộ - Chồng chưa quy y cửa Phật, mong muốn tạo thuận duyên giúp chồng biết đạo và quy y Tam bảo nên chị Thuỳ Trang (pháp danh Quảng Nghiêm) đã quyết định cùng anh Tuấn Anh tổ chức lễ hằng thuận tại chùa trong không khí ấm cúng, trang nghiêm (*).

Anh bai Gieo duyen Phat cho chong.JPG

Anh Tuấn Anh và chị Thùy Trang tổ chức lễ hằng thuận - Ảnh: Ng.Trân

Trong ngày cưới chị Thùy Trang chia sẻ: “Gia đình tôi theo đạo Phật, mọi người đã quy y Tam bảo, còn chồng và gia đình bên chồng thì chưa. Ước muốn cùng chồng đi trên một con đường tâm linh, cùng nuôi lớn một lý tưởng sống cao đẹp nên ngày hôm nay chúng tôi đến chùa tổ chức lễ hằng thuận, giúp chồng gieo duyên với Phật, hiểu chút ít về giáo lý Đức Phật. Tôi nghĩ đó như là chìa khóa giúp vợ chồng tôi có thêm niềm tin sâu dày, sự tôn trọng lẫn nhau để xây dựng gia đình hạnh phúc sau này”.

Tại buổi lễ, chị và anh đã cùng nhau lắng nghe lời huấn từ của chư Tăng, về phương cách tạo dựng và giữ gìn hạnh phúc hôn nhân gia đình. 

Lễ Phật trước ngôi Tam bảo, lắng nghe giáo lý Đức Phật dạy về đạo nghĩa vợ chồng, cô dâu, chú rễ đều phát nguyện sẽ cùng nhau sống cuộc đời lương thiện, trong sạch, sẽ yêu thương nhau, bao dung nhau nhau, xứng đáng là người con Phật và sự kỳ vọng của cha mẹ hai bên gia đình.

Ngọc Trân

_______

(*) Lễ hằng thuận được tổ chức tại chùa Long Phước, Q.Bình Thạnh, TP.HCM vào ngày 11-12-2011.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

 Thiết kế: Phước Toàn

Thêm các mẫu thiết kế để thay đổi avatar Kính mừng Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Nhằm lan tỏa niềm vui của người con Phật đến với mọi người trong mùa Phật đản Phật lịch 2568, mới đây, Đại đức Thích Phước Toàn (chùa Vạn Phước, tỉnh Bến Tre) đã chia sẻ các thiết kế của mình về Phât đản để Tăng Ni và Phật tử có nhiều sự lựa thay đổi ảnh đại diện trên các nền tảng mạng xã hội. 
Đức Pháp chủ khích lệ Phật tử các dân tộc tại tỉnh Điện Biên

Đức Pháp chủ GHPGVN thăm các cựu chiến binh Điện Biên Phủ và đồng bào dân tộc tại tỉnh Điện Biên

GNO - Hôm nay, 9-5, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm tỉnh Điện Biên. Nhân dịp này, ngài đã gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà đến các cựu chiến binh là chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện cư trú trên địa bàn TP.Điên Biên Phủ.
Đức Phật thuyết pháp - Tranh PGNN

Vì sao Đức Phật còn tóc mà chư Tăng thì không?

GNO - Đức Phật Thích Ca, sau khi vượt thành Ca-tì-la-vệ, Ngài đã xuống tóc xuất gia. Đến khi đắc đạo, hóa độ đệ tử, thành lập Tăng đoàn, Thế Tôn và các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đều bỏ râu tóc, nói một cách dân dã là đều mang hình tướng “đầu tròn, áo vuông”.

Thông tin hàng ngày