Giữa tháng Giêng có lễ hội chùa Hoằng Phúc

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

GNO - Chiều 11-1, UBND huyện Lệ Thủy phối hợp với Ban Trụ trì chùa Hoằng Phúc họp bàn công tác chuẩn bị cho Lễ hội Di tích Lịch sử chùa Hoằng Phúc năm 2018. 

Tham dự cuộc họp, về phía UBND huyện Lệ Thủy có bà Ninh Thị Hòa, Phó chủ tịch thường trực, trưởng ban tổ chức lễ hội chủ trì cuộc họp; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các ban có liên quan của huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao và các thành viên trong ban tổ chức.

Về phía Giáo hội có ĐĐ.Thích Khải Đạo, Trưởng ban Thông tin truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Phó thường trực BTS GHPGVN huyện Lệ Thủy, đại diện Ban Trụ trì chùa Hoằng Phúc.

Tại cuộc họp, bà Ninh Thị Hòa nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Lễ hội Di tích Lịch sử chùa Hoằng Phúc nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân trong và ngoài huyện, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Để lễ hội được diễn ra thành công, UBND huyện Lệ Thủy đã triển khai kế hoạch cụ thể và tổ chức phân công nhiệm vụ cho các bên liên quan.

Theo đó, Lễ hội Di tích chùa Hoằng Phúc dự kiến diễn ra vào các ngày 3 và 4-3-2018 (nhằm ngày 16 và 17 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại chùa Hoằng Phúc (thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Lễ hội gồm có phần lễ bao gồm lễ rước nước, khai mạc lễ hội, các nghi thức Phật giáo, thả hoa đăng; phần hội có chương trình văn nghệ, hoạt động về nguồn, các hoạt động thể thao như kéo co, cờ tướng, bài chòi, đẩy gậy, giải bóng chuyền nam.      

Điểm mới của lễ hội năm nay so với những năm trước là hoạt động về nguồn tổ chức vào sáng 4-3 do Huyện đoàn chủ trì. Hoạt động về nguồn sẽ xuất phát từ nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, miếu An Sinh và điểm cuối cùng là chùa Hoằng Phúc.

H.H

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Hồi hướng công đức

GNO - Sau khi tụng niệm xong, đến phần phục nguyện thì đem phước đức tụng niệm đó hồi hướng cho cha mẹ. Mặt khác, bạn hãy làm bất cứ việc lành nào có thể, như: lễ bái, tụng niệm, bố thí, cúng dường, phóng sanh v.v… sau đó hồi hướng phước đức ấy cho cha mẹ.
Phật giáo mang đến những hiểu biết quý giá về phòng ngừa và giải quyết xung đột bằng cách nhấn mạnh đến sự bình an nội tâm, chánh niệm và loại bỏ những trạng thái tâm bất thiện

Thực hành chánh niệm trong giải quyết xung đột

NSGN - Giải quyết xung đột đã trở thành một chủ đề nổi bật trong thời hiện đại, bởi xung đột có thể phát sinh ở nhiều cấp độ khác nhau, từ cá nhân đến quốc gia, liên quan đến các vấn đề tôn giáo, chủng tộc.

Thông tin hàng ngày