Hà Nam: Khai mạc Khóa bồi dưỡng kiến thức về Giới luật Phật giáo năm 2024

Khóa bồi dưỡng Giới luật Phật giáo năm 2024 cho chư Tăng Ni lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành phía Bắc
Khóa bồi dưỡng Giới luật Phật giáo năm 2024 cho chư Tăng Ni lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành phía Bắc
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 17-11, tại chùa Tam Chúc (H.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) diễn ra lễ khai mạc Khóa bồi dưỡng về Giới luật Phật giáo năm 2024 cho chư Tăng Ni lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành phía Bắc.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, tham dự

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, tham dự

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức; cùng chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Hòa thượng Thích Huệ Thông; Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký); Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng I T.Ư, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành phía Bắc.

Đại diện các cơ quan có ông Cát Ngọc Trình, Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Vũ Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hà Nam; ông Đỗ Hồng Hà, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh...

Quang cảnh khai mạc Khóa bồi dưỡng Giới luật

Quang cảnh khai mạc Khóa bồi dưỡng Giới luật

Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nhấn mạnh ý nghĩa Khóa bồi dưỡng kiến thức về Giới luật Phật giáo năm 2024 nhằm giúp cho các tỉnh, thành phố phía Bắc nắm vững các quy định của Giáo hội, am tường phần tác trì khi tổ chức Đại giới đàn sẽ được đồng bộ.

Từ ý nghĩa đó, công tác quản lý của Ban Trị sự tỉnh, thành phố và hoạt động Phật sự của các tự viện nề nếp, đồng bộ. Hòa thượng cũng mong dịp này sẽ có nhiều ý kiến đóng góp về công tác Tăng sự hiện nay tại các địa phương.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ tới đại chúng về sự hình thành của Giới luật từ khi Đức Phật thành đạo. Qua đó nhấn mạnh “Giới luật là nền tảng của Phật giáo, là thọ mạng của Phật giáo, là dòng sinh mệnh của Đạo Phật và của GHPGVN; là mạng mạch của Tăng-già, là bản thể của thế gian trụ trì Tam bảo".

Trưởng lão Hòa thượng nêu ý nghĩa của Giới luật trải dài hơn 2600 năm. GHPGVN từ khi thành lập vào năm 1981 cho tới nay, luôn đề cao tinh thần Giới luật của Đức Phật chế.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Theo Trưởng lão Hòa thượng, Giới luật gồm hai phần là Giới và Luật. Giới là phần chỉ trì tất cả các giới điều, Luật có phần tác trì gồm có 20 kiền độ, vì thế cho nên cần triển khai chi tiết về phần tác trì để có sự ổn định và đồng nhất trong phương thức hành trì.

Thời gian qua, tại các tỉnh thành, các Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính trụ trì hay các khóa An cư kiết hạ, chư tôn đức đã có triển khai song chưa có sự thống nhất chung và đồng bộ. Vì thế, theo sự giáo chỉ của Đức Pháp chủ GHPGVN, cần có sự triển khai tiếp về mặt Giới luật và thống nhất về mặt tổ chức các pháp Đại giới đàn trong phạm vi cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng chào dẫn vào Cung Văn hóa Hữu nghị Lao đông Việt-Tiệp nơi diễn ra Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng. Ảnh: Thành Trung

[Ảnh] Hải Phòng: Sẵn sàng đón tiếp 700 đại biểu về tham dự Đại hội Phật giáo thành phố lần thứ I

GNO - Ngày 22-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ và cộng tác viên thường trú, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Lao động Việt - Tiệp (phường Gia Viên) - nơi được chọn tổ chức Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thiện khâu thiết trí, sẵn sàng đón tiếp đại biểu về tham dự.
Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

GNO - Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai. Vậy cho tôi hỏi, làm nghề bán bánh mì thịt có gây tạo nghiệp sát sinh không? Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai...
Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

GNO - Hải Phòng là một trong số 7 thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc thù là một đô thị cảng biển, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa xã hội phong phú. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, đưa trở lại chỉnh thể văn hóa xứ Đông đã ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử.

Thông tin hàng ngày