Hà Nội di dời nhiều hộ dân khỏi đình, đền, chùa

Khoảng 50 hộ dân sẽ phải rời khỏi 6 đình, chùa, đền thuộc quận Ba Đình (Hà Nội) trong năm 2010, nhằm trả lại không gian tôn nghiêm và cảnh quan cho các di tích này.

Ngày 1/12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng vừa quyết định việc này, đồng thời dự trù kinh phí khoảng 51 tỉ đồng nhằm giải phóng mặt bằng, di chuyển các hộ dân.

6 đình, đền, chùa sắp được "giải phóng" thuộc các phường Kim Mã, Cống Vị, Giảng Võ, Ngọc Hà và Quán Thánh (quận Ba Đình). Sau khi hơn 50 hộ dân dời đi, sẽ có khoảng 2.230 m2 đất tại khuôn viên các đình, đền, chùa được thu hồi.

Gian nhà của mội ngôi chùa ở Hà Nội
bị biến thành quán thịt chó gia truyền

Cụ thể: 12 hộ sẽ phải rời khỏi đình Kim Mã (thu hồi 320,1 m2); 9 hộ rời khỏi đình Cống Vị (424 m2); 13 hộ rời khỏi đình Giảng Võ (559,16 m2); 3 hộ rời khỏi chùa Kim Sơn (138,87 m2); 9 hộ rời khỏi đình Ngọc Hà (689,7 m2), 5 hộ rời khỏi đền Quán Thánh (98,7 m2).

Trong các đình, đền, chùa được "giải phóng" thuộc quận Ba Đình đợt này, đền Quán Thánh thuộc Thăng Long tứ trấn của Hà Nội nghìn năm, cùng với đền Bạch Mã, đền Kim Liên, đền Voi Phục thờ bốn vị thần linh trấn giữ bốn phương kinh thành.

Theo Phó Chủ tịch Hằng, di dời các hộ dân nằm trong khu vực I di tích các đình, đền, chùa này ngoài việc trả lại không gian tôn nghiêm, cảnh quan cho di tích, còn tạo điều kiện cho công tác trùng tu, tu bổ, thuận lợi cho công tác nghiên cứu...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đón đọc Báo Giác Ngộ số 1347: Sức mạnh Phật giáo nằm ở sự trang nghiêm của giới luật và đạo hạnh của tu sĩ

Đón đọc Báo Giác Ngộ số 1347: Sức mạnh Phật giáo nằm ở sự trang nghiêm của giới luật và đạo hạnh của tu sĩ

GNO - Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự sáng 5-4-2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã tham dự và thay mặt lãnh đạo Thành phố có bài phát biểu quan trọng.

Thông tin hàng ngày