Hà Nội: GHPGVN chúc mừng Giáng sinh 2017

GNO - Sáng 23-12, chư tôn đức GHPGVN đã tới Tòa Giám mục Hà Nội chúc mừng đồng bào Công giáo nhân mùa lễ Giáng sinh 2017 và năm mới 2018.

img_4219_jpg.jpg
Quang cảnh buổi thăm và chúc mừng Giáng sinh

Đoàn có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thanh Đạt, UVTK HĐTS; TT.Thích Thanh Huân, UVTK HĐTS, Phó Văn phòng I T.Ư.


Đón đoàn có ngài Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội; Linh mục Alphonso Phạm Hùng, Chánh văn phòng; Linh mục An tôn Nguyễn Văn Thắng, Chính xứ giáo xứ chính tòa Hà Nội.

Tại buổi thăm, thay mặt GHPGVN, HT.Thích Thanh Nhiễu đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tới Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, các chức sắc, Linh mục cùng giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi và hạnh phúc.

Qua đó bày tỏ, những chuyến thăm như vậy thể hiện tinh thần đoàn kết, quan hệ hữu nghị giữa hai tôn giáo, cùng chung một mục đích xây dựng đất nước hòa bình, nhân dân an lạc và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cũng đã thông báo sự thành công của Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ VIII vừa diễn ra hồi tháng 11 qua.

img_4227_jpg.jpg
Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng


Đáp lời, Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của GHPGVN đối với Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Sau đó, đoàn TƯGH tặng lẵng hoa chúc mừng và chụp hình lưu niệm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày