Hà Nội: Giao lưu “Phật giáo đối với nữ Phật tử” tại chùa Quán Sứ

Chụp ảnh lưu niệm tại buổi giao lưu "Phật giáo đối với nữ Phật tử"
Chụp ảnh lưu niệm tại buổi giao lưu "Phật giáo đối với nữ Phật tử"
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-10, tại giảng đường chùa Quán Sứ (TP.Hà Nội), Câu lạc bộ Phật tử Quán Sứ đã tổ chức buổi giao lưu “Phật giáo đối với nữ Phật tử” nhằm tôn vinh người con gái Đức Phật. 
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN cùng chư tôn đức và đông đảo cư sĩ Phật tử đại diện các Câu lạc bộ Phật tử.

Về phía khách mời có Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính Phủ và các vị đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành,...

Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan phát biểu khai mạc

Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan phát biểu khai mạc

Thay mặt cho nữ cư sĩ Phật tử, cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đọc diễn văn khai mạc, qua đó khẳng định vị trí quan trọng của người phụ nữ trong xã hội. Đặc biệt, bằng cả tâm huyết và đức tin đối với đạo Phật, nữ Phật tử là người đắc lực ngoại hộ Phật pháp, suốt đời phụng sự cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm tốt đạo đẹp đời.

Phật tử Diệu Thái - Nguyễn Tường Cẩm Vân đọc báo cáo
Phật tử Diệu Thái - Nguyễn Tường Cẩm Vân đọc báo cáo

Tại buổi giao lưu, Phật tử Diệu Thái - Nguyễn Tường Cẩm Vân, đại diện Câu lạc bộ Phật tử Quán Sứ đọc báo cáo các hoạt động Phật sự trong thời gian qua của nữ Phật tử trong câu lạc bộ. Theo đó, Câu lạc bộ Phật tử Quán Sứ đã thực hiện kế hoạch hoạt động Phật sự kết hợp với công tác xã hội như: tham gia nhiệt tình các phong trào phòng chống dịch Covid-19; tổ chức cho thanh niên Phật tử đến thăm hỏi và tặng quà cho 130 bệnh nhân chạy thận; thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo,...

Bên cạnh đó, buổi tọa đàm đã được nghe nhiều tham luận của các nữ Phật tử với tinh thần nêu cao giá trị của người con gái tại gia của Đức Phật trong thời kỳ hiện nay, vai trò của Phật giáo đối với người phụ nữ.

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các Phật tử đã nêu lên mong muốn có nhiều hơn những chương trình tu tập dành cho phái nữ để góp sức tạo nên định hướng cho nữ Phật tử có được cuộc sống an vui khi bước chân vào đạo, xây dựng gia đình hạnh phúc trên tinh thần mà Đức Phật đã dạy.

Tiến sĩ Bùi Hữu Dược phát biểu
Tiến sĩ Bùi Hữu Dược phát biểu

Tham dự buổi giao lưu, Tiến sĩ Bùi Hữu Dược đánh giá cao các hoạt động của nữ Phật tử khi tham gia tích cực vào nhiều phạm vi của xã hội, không ngừng khẳng định vai trò của người phụ nữ trong Phật giáo.

Trao Bằng Tuyên dương công đức
Trao Bằng Tuyên dương công đức

Nhân dịp này, để ghi nhận và chúc mừng những đóng góp của các nữ Phật tử đã có những thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cũng đã trao tặng nhiều Bằng Tuyên dương công đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày