Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031

Lãnh đạo các cấp chính quyền và GHPGVN chúc mừng tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: Đăng Huy
Lãnh đạo các cấp chính quyền và GHPGVN chúc mừng tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP.Hà Nội và đại biểu Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô.
Chư tôn đức chứng minh, Đoàn Chủ tịch Đại hội

Chư tôn đức chứng minh, Đoàn Chủ tịch Đại hội

Quang lâm chứng minh đại hội có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Hòa thượng Thích Thanh Quyết; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; cùng chư tôn đức Văn phòng Trung ương Giáo hội.

Đoàn Chủ tịch có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Thanh Chính, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội; chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội: Thượng tọa Thích Minh Hiền, Thượng tọa Thích Minh Tuấn, Thượng tọa Thích Minh Trí, Thượng tọa Thích Minh Tín, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Thượng tọa Thích Tiến Thông, Thượng tọa Thích Đạo Phong; cùng chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.

Đại biểu tham dự
Đại biểu tham dự

Tham dự đại hội còn có sự hiện diện của ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính Phủ; Đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó Cục trưởng Cục An Ninh nội địa - Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQVN; bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội; ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội; ông Đinh Văn Khóa, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội; ông Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP.Hà Nội; Giáo sư Thượng Mai Thanh, Trưởng ban cai quản Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh, trên mảnh đất Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và Phật giáo, chư Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu của Thủ đô hội tụ trong tinh thần đại hoan hỷ, đại hòa hợp. Đại hội là dịp cùng nhìn lại chặng đường Phật giáo Hà Nội đã đi qua vì sự nghiệp hoằng dương Chính pháp, lợi lạc quần sinh.

Hòa thượng cho biết, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Giáo hội, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử, Phật giáo Hà Nội đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Đặc biệt, việc Thành phố giao đất xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô và lễ động thổ vừa diễn ra là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Phật giáo Hà Nội.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Hòa thượng kỳ vọng đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, nhìn thẳng vào thực tiễn để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, đề ra phương hướng Phật sự cho nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời suy cử Ban Trị sự khóa X gồm những vị có uy tín, năng lực và đạo hạnh, tiếp tục hoằng pháp lợi sinh, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và phụng sự Đạo pháp - Dân tộc.

Tại đại hội, toàn thể đại biểu đã theo dõi video phóng sự tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (giai đoạn 2022-2026), nhìn lại những thành tựu nổi bật mà Phật giáo Thủ đô đã đạt được trên các lĩnh vực Tăng sự, hoằng pháp, giáo dục, văn hóa, hướng dẫn Phật tử và từ thiện xã hội.

Thượng tọa Thích Đạo Phong trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031
Thượng tọa Thích Đạo Phong trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thượng tọa Thích Đạo Phong trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031, với mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác Phật sự, góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Ghi nhận những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội và tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Dịp này, Trung ương Giáo hội cũng trao Bằng tuyên dương công đức đến các tập thể và cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo Thủ đô trong nhiệm kỳ IX.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và hòa hợp, Đại hội đã thống nhất suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 90 thành viên. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp tục được đại hội tín nhiệm tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ mới.

Trung ương Giáo hội tặng Bằng tuyên dương công đức

Trung ương Giáo hội tặng Bằng tuyên dương công đức

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của GHPGVN TP.Hà Nội trong nhiệm kỳ qua. Ông nhấn mạnh, với truyền thống “hộ quốc an dân”, “lợi đạo ích đời”, Phật giáo Thủ đô luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần nhập thế, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển của Thủ đô.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng, với chủ đề “Phật giáo đồng hành xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần nhập thế, đồng hành cùng Thành phố trong công cuộc xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại.

Ông Đỗ Anh Tuấn phát biểu
Ông Đỗ Anh Tuấn phát biểu

Ban đạo từ tại đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán dương những thành tựu nổi bật của Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ IX dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm. Trưởng lão Hòa thượng ghi nhận Ban Trị sự đã phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội trên các lĩnh vực, góp phần đưa các hoạt động Phật sự của Thủ đô ngày càng phát triển. Ngài bày tỏ tin tưởng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng tập thể Ban Trị sự sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, kiện toàn tổ chức các ban chuyên môn và hệ thống đại diện Phật giáo cơ sở, hoàn thành tốt các mục tiêu Phật sự trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, Trưởng lão Hòa thượng cũng đặc biệt nhấn mạnh việc triển khai xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô là Phật sự trọng tâm của nhiệm kỳ mới. Đây là công trình có ý nghĩa lâu dài đối với Phật giáo Thủ đô và GHPGVN, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo. Trưởng lão Hòa thượng hy vọng chính quyền, các sở, ban ngành Thành phố và chư Tăng Ni, Phật tử đồng hành cùng tân Ban Trị sự hoàn thành xuất sắc các Phật sự mà đại hội giao phó và Trung ương Giáo hội tin tưởng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Đại diện Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Tâm Hoan đã trình dự thảo Nghị quyết Đại hội. Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua vào lúc 10 giờ 6 phút ngày 19-7-2026.

Trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công viên mãn. Đại hội không chỉ mở ra chặng đường phát triển mới cho Phật giáo Thủ đô, mà còn khẳng định quyết tâm của Tăng Ni, Phật tử Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân", “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, đồng hành cùng Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và phát triển.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 thành công viên mãn

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 thành công viên mãn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lực lượng chức năng giải cứu người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ - Ảnh: Công an Lai Châu

Lai Châu: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở trên địa bàn

GNO - Ngày 19-7, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu đã ký Thư kêu gọi số 39/TKG-BTST vận động cứu trợ, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở trên địa bàn.

Thông tin hàng ngày