Hà Nội: Họp báo thông tin chính thức về chương trình Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Buổi họp báo công bố thông tin chính thức về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, chiều 22-4, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) - Ảnh: Sơn Hào
Buổi họp báo công bố thông tin chính thức về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, chiều 22-4, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) - Ảnh: Sơn Hào
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22-4, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) đã diễn ra buổi họp báo công bố thông tin chính thức về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 do GHPGVN đăng cai tổ chức tại TP.HCM.

Chủ trì buổi họp báo có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I T.Ư GHPGVN; chư tôn đức Văn phòng I T.Ư; cùng sự tham dự của hơn 150 đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí...

Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu khai mạc

Tại buổi họp, sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Gia Quang, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã thông tin về chương trình Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 do GHPGVN đăng cai tổ chức.

Theo đó, với chủ đề: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững”, Đại lễ Vesak 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6 đến 8-5 tại Cơ sở II - Học viện Phật giáo VN tại TPHCM (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), dự kiến có hơn 2.700 đại biểu, trong đó khoảng 1.250 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Đặc biệt, Đại lễ Vesak lần này có hai sự kiện thiêng liêng thuộc chương trình chính thức là lễ cung rước xá-lợi Đức Phật - bảo vật quốc gia của Ấn Độ về tôn trí ở chùa Thanh Tâm (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) vào ngày 2-5 và cung thỉnh xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức về tôn trí vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo (Việt Nam Quốc Tự, Q.10) vào ngày 3-5, để Tăng Ni, Phật tử và đồng bào chiêm bái.

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại buổi họp báo

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại buổi họp báo

Ngoài ra, các hoạt động bên lề Đại lễ Vesak 2025 sẽ được khởi động từ ngày 28-4, bao gồm chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội như: Khóa lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh anh hùng liệt sĩ nhân Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (1975-2025); Lễ hội Văn hóa tại Công viên Láng Le; Đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới; Các triển lãm mỹ thuật Phật giáo; Hội thảo khoa học quốc tế với hơn 950 bài tham luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh...

Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng cho biết thêm về công tác chuẩn bị, đón tiếp, đảm bảo an ninh, đăng ký tác nghiệp cho báo chí, cùng các hoạt động hậu cần, y tế... đang được triển khai đồng bộ.

Chương trình Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Ngày 2-5: Cung rước và tôn-trí xá-lợi Đức Phật, bảo vật quốc gia Ấn Độ tại chùa Thanh Tâm (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh).

Ngày 3-5: Lễ chiêm bái xá-lợi Đức Phật tại chùa Thanh Tâm và xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10).

Ngày 4-5: Khai mạc các sự kiện triển lãm văn hóa Phật giáo trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Cơ sở II, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh).

Ngày 6-5: Khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.

Ngày 7-5: Phiên hội thảo khoa học quốc tế thuộc Đại lễ Vesak 2025.

Ngày 8-5: Bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày