Hà Nội: Lễ cầu siêu tại nơi phát hiện gần 400 hài cốt ở phố Tây Sơn

Lễ cầu siêu chơn linh gần 400 bộ hài cốt được tìm thấy tại phố Tây Sơn
Lễ cầu siêu chơn linh gần 400 bộ hài cốt được tìm thấy tại phố Tây Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, sự đồng thuận của chính quyền các cấp, ngày 30-11, tại chùa Bộc (P.Quang Trung), Ban Trị sự TP.Hà Nội cùng Ban Trị sự Q.Đống Đa tổ chức Lễ cầu siêu cho các hương linh tại ngõ 167 phố Tây Sơn - nơi phát hiện hàng trăm bộ hài cốt.
Chư tôn đức Tăng Ni trong lễ cầu siêu
Chư tôn đức Tăng Ni trong lễ cầu siêu

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đạo Phong, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự TP.Hà Nội; Thượng tọa Thích Đức Hạnh, Ủy viên Ban Trị sự TP.Hà Nội, Trưởng ban Trị sự Q.Đống Đa; chư tôn đức Tăng Ni TP.Hà Nội, Q.Đống Đa.

Chư tôn đức, hội chúng Phật tử đã thực hiện các nghi lễ truyền thống của Phật giáo, hướng tâm cầu nguyện Tam bảo chứng minh, tụng thời kinh Dược Sư, kinh A Di Đà cầu siêu cho các vong linh được vãng sinh cõi lành và đồng cầu nguyện đất nước thái bình, nhà nhà an cư lạc nghiệp.

Ban Nghi lễ cũng thực hiện nghi thức trai đàn mông sơn thí thực.

Người dân, Phật tử địa phương nhất tâm trì tụng kinh cầu nguyện chơn linh được siêu sinh về cõi lành

Người dân, Phật tử địa phương nhất tâm trì tụng kinh cầu nguyện chơn linh được siêu sinh về cõi lành

Được biết, từ cuối tuần trước đến nay, trong quá trình cải tạo hệ thống thoát nước tại phố Tây Sơn (P.Quang Trung, Q.Đống Đa, Hà Nội), gần 400 bộ hài cốt đã được phát hiện xếp ngay ngắn, nằm song song với nhau khi đơn vị thi công đào sâu khoảng gần 1 mét so với mặt đường, tại khu vực gần Trường Đại học Công Đoàn.

Theo UBND P.Quang Trung, khu vực này trước đây là nghĩa trang của ấp Thái Hà cũ, nơi người đã khuất được quy tập từ khoảng 50-70 năm trước. Chính quyền địa phương đã và đang chuyển các bộ hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Yên Kỳ, H.Ba Vì, TP.Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày