Hà Nội: Ra mắt Văn phòng I Ban Văn hóa T.Ư

GNO - Chiều 8-12-2014, tại hội trường T.Ư GHPGVN (73 Quán Sứ, Hà Nội), Ban Văn hóa T.Ư tổ chức lễ ra mắt Văn phòng I và bổ sung nhân sự của Ban ở khu vực các tỉnh thành phía Bắc.

1 hanoi 2.jpg


HT.Thích Thanh Nhiễu, TT.Thích Thanh Điện tặng quà tới
Ban Văn hóa T.Ư - TT.Thích Thọ Lạc và TT.Thích Minh Hiền hoan hỷ đón nhận

HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS; TT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký HĐTS GHPGVN kiêm Chánh Văn phòng I; TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Văn hóa T.Ư; TT.Thích Minh Hiền, Phó ban Văn hóa T.Ư; TT.Thích Thanh Huân, Phó Văn phòng I T.Ư GHPGVN cùng chư tôn giáo phẩm HĐTS, các học giả văn hóa, đông đảo Phật tử các tỉnh thành cùng về tham dự.Tại buổi lễ, HT.Thích Thọ Lạc đọc diễn văn khai mạc, cho biết Ban Văn hóa T.Ư ở nhiệm kỳ này tổ chức ra mắt Văn phòng I Ban Văn hóa và  bổ sung nhiều nhân sự trẻ, có khả năng chuyên môn. Với sự kết hợp giữa các thế hệ, thành phần tu sĩ, nhà nghiên cứu trong cơ cấu nhân sự, văn phòng Ban Văn hóa T.Ư sẽ có những chương trình hoạt động hiệu quả, thành lập Website của Ban, thiết thực góp phần giữ gìn và phát huy nền văn hóa Phật giáo nước nhà hài hòa cùng văn hóa dân tộc.Tiếp theo buổi lễ công bố và ra mắt bổ sung nhân sự Văn phòng I Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN. Theo đó, ĐĐ.Thích Minh Thuần, Chánh Văn phòng I Ban Văn hóa xin nhận nhiệm vụ và phát nguyện sẽ ý thức sâu sắc trách nhiệm và vai trò của mình, hiện thực hóa tâm nguyện, phát huy tinh thần tích cực trong hoạt động chuyên môn, góp phần cho nền văn hóa Phật giáo Việt Nam.
1 hanoi 4.jpg
ĐĐ.Thích Minh Thuần, Chánh Văn phòng I Ban Văn hóa xin nhận nhiệm vụ và phát nguyện

1 hanoi 3.jpg
Trao bằng tuyên dương công đức tới các cá nhân, tập thể
đóng góp cho Ban Văn hóa T.Ư và các Phật sự của GHPGVN


1 hanoi 1.jpg
Chụp ảnh lưu niệm cuối lễ ra mắt

HT.Thích Thanh Nhiễu và TT.Thích Thanh Điện đã tặng quà và bằng công đức cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho Ban Văn hóa nói riêng và GHPGVN nói chung.HT.Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ tán thán quá trình hoạt động của Ban - có nhiều đóng góp rất tích cực cho nền văn hóa Phật giáo, văn hóa dân tộc như đã tổ chức được nhiều hội thảo, các tuần lễ văn hóa, triển lãm tranh ảnh, văn nghệ Phật giáo, có nhiều ấn phẩm, kinh sách... Sau đó, Ban Văn hóa T.Ư đã giới thiệu bản chạy thử Website của Ban.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày