Hà Nội: Sơn môn tổ đình Bồ Đề gặp mặt đầu xuân Quý Mão

Buổi họp mặt sơn môn Bồ Đề ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão (2023)
Buổi họp mặt sơn môn Bồ Đề ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão (2023)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8 tháng Giêng-Quý Mão, chư Tăng Ni các tự viện thuộc sơn môn Bồ Đề đã vân tập về tổ đình Bồ Đề (Q.Long Biên, Hà Nội) họp mặt đầu xuân truyền thống.

Chứng minh và chủ trì buổi họp mặt sơn môn Bồ Đề có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, Trưởng sơn môn.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng sơn môn Bồ Đề chứng minh

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng sơn môn Bồ Đề chứng minh

Tham dự chứng minh còn có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

Toàn thể Tăng Ni đã vân tập đại hùng bảo điện đảnh lễ Tam bảo, sau đó niêm hương đảnh lễ Tổ sư, Giác linh cố Trưởng lão Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN.

Dịp này, Tăng Ni đã khánh tuế chư vị giáo phẩm và họp mặt sơn môn.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu, bày tỏ sự hoan hỷ khi thấy đông đảo hàng đệ tử, pháp tử pháp tôn trong sơn môn Bồ Đề đều có mặt đông đủ, cùng ôn lại những công việc của năm cũ và bàn về những hoạt động Phật sự trong năm mới.

Hòa thượng mong rằng trong năm mới, chư vị Tăng Ni sẽ cố gắng nỗ lực trong các hoạt động Phật sự ích đạo, lợi đời; xây dựng chùa cảnh trang nghiêm, để trở thành nơi quy ngưỡng tâm linh của nhân dân Phật tử.

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đại diện tác bạch khánh tuế chư vị giáo phẩm sơn môn

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đại diện tác bạch khánh tuế chư vị giáo phẩm sơn môn

Dịp này, Hòa thượng cũng khuyến tấn Tăng Ni thuộc sơn môn thực hiện dự án trồng nghìn cây xanh của Chính phủ vì một đất nước xanh, văn minh và thịnh vượng.

Đạo từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng đã chỉ đạo một số hoạt động Phật sự trong năm mới của sơn môn Bồ Đề, mong muốn Tăng Ni cùng nhau hòa hợp, đoàn kết để hoàn thành các công việc của Giáo hội và của sơn môn giao phó.

Được biết vào những năm 1980, Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN - cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch đã ấn định cho Tăng Ni sơn môn Bồ Đề hàng năm họp mặt đầu xuân vào ngày 8 tháng Giêng âm lịch. Truyền thống đó được giữ gìn như một truyền thống tốt đẹp sinh hoạt của sơn môn.

Buổi họp mặt sơn môn Bồ Đề được duy trì thành truyền thống nhiều năm qua

Buổi họp mặt sơn môn Bồ Đề được duy trì thành truyền thống nhiều năm qua

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày