Hà Nội: Tổ chức khai hội chùa Hương 2010

(GNO-Hà Nội): Ngày 19-02-2010 (tức Mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội chùa Hương chính thức khai hội với 60 nghìn khách tham dự. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất và dài nhất trong năm (từ Mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch hàng năm).

Chứng minh và tham dự buổi lễ có TT. Thích Minh Hiền -Phó ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam , trụ trì chùa Hương cùng chư tôn đức Tăng Ni chùa Hương.

Về phía khách mời có ông Đào Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Văn Phúc – Phó Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Thành ủy viên, Bí thư Hhuyện ủy Mỹ Đức cùng các vị đại diện lãnh đạo các sở ban ngành xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội và du khách thập phương về tham dự lễ hội chùa Hương.

Cắt băng khai mạc lễ hội

Điểm mới trong lễ hội chùa Hương năm nay là việc lần đầu tiên đưa 200 chiếc đò được nâng cấp thành đò chất lượng cao vào phục vụ du khách. Đò chất lượng cao có ô che mưa, nắng lưu động, lắp hệ thống ghế ngồi dành riêng cho du khách (mỗi chiếc đò sẽ có từ 6-8 hoặc 12-15 ghế ngồi bằng nhựa). Đồng thời, Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn đã đầu tư gần 3 tỷ đồng cho cáp treo Chùa Hương, mở rộng diện tích gần 1.000m2 sân chờ cáp treo nên tại khu vực này đã không còn cảnh chen chúc như những năm trước.

Tham quan khu vực triển lãm mỹ thuật Phật giáo

Ngoài ra, theo ban tổ chức, từ ngày 19.2 âm lịch năm nay, tại Chùa Hương, Tuần lễ Văn hóa Phật giáo, lễ thả đèn hoa đăng trên suối Yến và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc khác sẽ diễn ra phục vụ du khách về tham quan trẩy hội.

Nhân dịp này Chư tôn đức cùng quý vị quan khách đã tham dự lễ cắt băng khai mạc triển lãm mỹ thuật Phật giáo và phòng trưng bày cổ vật Phật giáo tại chùa Thiên Trù .

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các gian hàng tại hội nghị Phật giáo ở Nam Hàn

Hợp lưu văn hóa: Phật giáo gặp văn hóa đại chúng

NSGN - Hội nghị này là một trong nhiều cách các nhà sư đang cố gắng thể hiện sự phù hợp với thời đại của một tôn giáo mà một số người trẻ coi là lỗi thời và chỉ tồn tại trong các ngôi chùa trên đỉnh núi.
[Podcast] Hòa thượng Thích Huệ Thông: Báo Giác Ngộ giữ vững tinh thần cốt lõi là trí tuệ suốt 50 năm qua

[Podcast] Hòa thượng Thích Huệ Thông: Báo Giác Ngộ giữ vững tinh thần cốt lõi là trí tuệ suốt 50 năm qua

GNO - "Báo Giác Ngộ đã giữ vững tinh thần cốt lõi là trí tuệ - nhận thức đúng, thấy đúng, chuyển tải đúng xuyên suốt 50 năm qua.", Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư nhận định trong chia sẻ với chương trình Podcast kỷ niệm nửa thế kỷ Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên.

Thông tin hàng ngày