Hải Phòng: An vị long cốt tiền đường ngôi đại hùng bảo điện tổ đình Thắng Phúc

An vị long cốt tiền đường ngôi đại hùng bảo điện tổ đình Thắng Phúc
An vị long cốt tiền đường ngôi đại hùng bảo điện tổ đình Thắng Phúc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-2, nhân lễ khai mạc lễ hội xuân năm Quý Mão - 2023, chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng tổ chức an vị long cốt tiền đường ngôi đại hùng bảo điện tổ đình Thắng Phúc.
Chư tôn đức cùng đại diện lãnh đạo địa phương niêm hương lễ Phật

Chư tôn đức cùng đại diện lãnh đạo địa phương niêm hương lễ Phật

Theo đó, sau đúng 1 năm xây dựng, ngôi đại hùng bảo điện tổ đình Thắng Phúc đã dần đi vào hoàn thiện, hoàn thành xong phần thô và Ban Kiến thiết chính thức tổ chức lễ an vị long cốt (cất nóc) ngôi đại hùng bảo điện.

Ngôi đại hùng bảo điện tổ đình Thắng Phúc được xây dựng trên tổng diện tích 1,262 m2, bao gồm 22 gian, được làm hoàn toàn bằng gỗ. Phía bên trong chính điện bài trí tòa tượng chư Phật, chư Bồ-tát, chư hiền Thánh, Tăng (bao gồm 12 pho tượng) được chế tác bằng chất liệu đồng đỏ, có tượng chiều cao lên đến gần 3 m, nặng từ 3 đến 5 tấn. Bao gồm: 1 tôn tượng Phật Thích Ca, 3 pho Tam thế Phật, 3 pho Tây phương Tam thánh, 1 tôn tượng A-nan, 1 tôn tượng Ca Diếp, 2 Pho tượng Hộ pháp và tòa tượng Cửu long.

Khai hội xuân chùa Phúc Thắng

Khai hội xuân chùa Phúc Thắng

Dịp này, chư tôn đức Tăng Ni cùng đại diện lãnh đạo các cấp đã dâng hương, chú nguyện, khai mạc lễ hội xuân năm Quý Mão, cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sinh an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày