Hải Phòng: Lễ an vị long cốt ngôi Đại hùng bảo điện chùa Trường Phúc

 Lễ an vị long cốt ngôi Đại hùng bảo điện chùa Trường Phúc
Lễ an vị long cốt ngôi Đại hùng bảo điện chùa Trường Phúc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân kỷ niệm ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm xuất gia (19-9 Âm lịch), sáng 25-10, tại thôn Kim Đới 3 (xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thuỵ, TP.Hải Phòng) đã long trọng diễn ra lễ an vị long cốt ngôi đại hùng bảo điện chùa Trường Phúc.
Chư tôn đức cầu nguyện cho công trình tái thiết chùa Trường Phúc

Chư tôn đức cầu nguyện cho công trình tái thiết chùa Trường Phúc

Trước khi chính thức tiến hành buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, cùng toàn thể đại chúng đã trang nghiêm thành kính đã dành 1 phút nhập từ bi quán tưởng niệm công đức của Đức Đệ tam Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN - Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ tân viên tịch ngày 16-9-Tân Sửu vừa qua.

Chư tôn đức Tăng Ni, chính quyền địa phương và nhân dân Phật tử đã cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật, lễ chú nguyện an vị long cốt ngôi Đại hùng bảo điện và ngôi Tổ đường chùa Trường Phúc, cầu nguyện công trình tâm linh sớm hoàn thiện.

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.Hải Phòng niệm hương cầu nguyện

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.Hải Phòng niệm hương cầu nguyện

Chùa Trường Phúc là ngôi chùa đã có từ nhiều năm nay, chùa đã từng là căn cứ hoat động cách mạng, là trường học. Chùa đã nhiều lần tu bổ nhưng trải qua biến cố thăng trầm của thời gian và lịch sử, ngôi chùa Trường Phúc đã bị xuống cấp trầm trọng.

Để đáp ứng nguyện vọng tha thiết và lòng khát ngưỡng với Tam bảo, cũng như có nơi để cho Phật tử tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hoá tâm linh, tháng 9 năm 2020, được sự cho phép của chính quyền địa phương và các cấp Giáo hội, Ni sư Thích Diệu Hoàn, trụ trì chùa cùng các Phật tử, chính quyền, nhân dân địa phương đứng lên kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cùng đóng bè, tập phúc động thổ, khởi công xây dựng lại ngôi đại hùng bảo điện.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng sái tịnh cầu nguyện công trình sớm được hoàn thiện

Hòa thượng Thích Quảng Tùng sái tịnh cầu nguyện công trình sớm được hoàn thiện

Chùa được xây dựng theo kiến trúc hình chữ công, 5 gian tiền đường, 5 gian hậu cung, trồng diêm 2 mái, sối đao tàu góc, hiên vòng xung quanh, lan can bằng chất liệu đá xanh...

An vị long cốt Đại hùng bửu điện chùa Trường Phúc

An vị long cốt Đại hùng bửu điện chùa Trường Phúc

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện – Xã hội Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng đã chia sẻ về ý nghĩa, mục đích và công đức của việc xây chùa.

Hòa thượng cũng kêu gọi sự đóng góp, hằng tâm, hằng sản của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, sớm đưa công trình đưa vào sử dụng, để bà con Phật tử, nhân dân địa phương có nơi lễ bái, tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày