Hải Phòng: Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải (1906-1979)

Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải, tại chùa Nam Hải
Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải, tại chùa Nam Hải
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 20-11 (27-10-Nhâm Dần) chính thức trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.Hải Phòng - chùa Nam Hải (TP.Hải Phòng).
Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Quảng Tùng (Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng - Trưởng ban Tổ chức), Hòa thượng Thích Quảng Hà, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký); Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo TP.Hải Phòng, TP.Hà Nội, tỉnh Nam Định và một số tỉnh lân cận, môn đồ Pháp quyến - Gia tộc cố Trưởng lão Hòa thượng.

Đại biểu chính quyền có ông Đào Huy Cường, Vụ phó Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo; ông Bùi Văn Bắc, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ TP.Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng, quận Lê Chân.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải, thế danh Đoàn Thanh Tảo, sinh ngày 19-9-1906 tức năm Bính Ngọ tại làng Quần Phương Trung, xã Hải Phượng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trong gia đình nông dân kính tin Tam bảo. Năm 17 tuổi, ngài quyết chí xuất gia, được Hòa thượng Thích Thông Dũng tiếp độ làm đệ tử và cho thụ giới Sa-di tại chốn tổ Tế Xuyên, được mang pháp hiệu Thanh Thao.

Trong lời tưởng niệm, một lần nữa khẳng định Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải là nhà tu hành chân chính, đạo cao đức trọng, học vấn uyên thâm, tâm từ bi rộng lớn, trí tuệ uyên thâm, xây dựng trùng tu nhiều ngôi chùa, mở nhiều trường học, luôn nêu cao tinh thần phụng đạo yên nước. Ngài đã đóng góp rất nhiều công đức cho công cuộc chấn hưng Phật giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đấu tranh cho hòa bình, độc lập và thống nhất Tổ quốc.

Trước di ảnh của Trưởng lão Hòa thượng, chư tôn giáo phẩm đã thành kính đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường Giác linh Trưởng lão Hòa thượng

Trước di ảnh của Trưởng lão Hòa thượng, chư tôn giáo phẩm đã thành kính đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường Giác linh Trưởng lão Hòa thượng

Khi hóa duyên đã mãn, thuận thế vô thường, Trưởng lão Hòa thượng an nhiên thị tịch vào ngày 30-6-1979 (7-6-Kỷ Mùi), hưởng thọ 74 tuổi, 54 Hạ lạp.

Trước di ảnh của Trưởng lão Hòa thượng, chư tôn giáo phẩm đã thành kính đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường Giác linh và mặc niệm tri ân công đức cao dày của ngài đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Đại diện môn đồ pháp quyến cố Trưởng lão Hòa thượng

Đại diện môn đồ pháp quyến cố Trưởng lão Hòa thượng

Tăng Ni và Phật tử GHPGVN nguyện noi gương sáng của ngài để luôn tinh tiến trong chính pháp, nhất tâm hòa hợp xây dựng ngôi nhà GHPGVN, tích cực phát huy truyền thống phụng đạo yên nước, gắn bó hài hòa, đồng hành cùng dân tộc như ngài hằng mong ước.

Tiếp đó, chư tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư tôn đức Tăng Ni và đại chúng đã tụng thời kinh và nhất tâm niệm Phật để cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Trước đó, 19-11-2022, Ban Trị sự Phật giáo TP.Hải Phòng đã cung thỉnh linh cốt Trưởng lão Hòa thượng về an vị nơi bảo tháp chùa Nam Hải.

Tri ơn công đức của vị Tổ đã đặt nền móng vững chắc cho Phật giáo TP.Hải Phòng phát triển như hôm nay

Tri ơn công đức của vị Tổ đã đặt nền móng vững chắc cho Phật giáo TP.Hải Phòng phát triển như hôm nay

Tri ơn công đức của vị Tổ đã đặt nền móng vững chắc cho Phật giáo TP.Hải Phòng phát triển như hôm nay, Ban Trị sự Phật giáo TP.Hải Phòng đã kiến nghị chính quyền Thành phố và được Hội đồng Nhân dân TP.Hải Phòng khóa 16 thông qua Nghị quyết số 10 ngày 10-12-2021 đặt tên đường “Thích Trí Hải” dài 700 mét, rộng 19 mét từ đường Hồ Sen qua chùa Chiếu về đường chùa Hàng.

Hình ảnh lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày