Hàn Quốc: Hai Linh mục & một Tỳ-kheo thực hiện chuyến hành hương "Tam bộ nhất bái"

Hai giáo sỹ Thiên chúa giáo và một tăng sỹ Phật giáo đã bắt đầu chuyến hành hương “3 bước 1 lạy” dài 230 km để thức tỉnh mọi người yêu chuộng cuộc sống và hòa bình.

Ngày 28-3-2009, Đại đức Sukyung cùng với Linh mục Paul Moon Kyu-hyon và Linh mục Simon Chun Jong-hun khởi hành chuyến hành hương “ 3 bước 1 lạy” của họ tại chùa Sinwonsa tọa lạc phía tây Núi Gyeryongsan, Hàn Quốc.

Cả 3 vị tu sỹ của 2 tôn giáo này đều có mục đích đi trên con đường dài 230 km đến Khu nghỉ dưỡng Imjingak, cách bắc thủ đô Seoul 40 km, nơi họ kỳ vọng sẽ kết thúc chuyến hành hương này vào ngày 9-6-2009.

Sau khi bước được 3 bước, hai vị Linh mục và vị Đại đức này lại lạy úp sát xuống mặt đường 1 lạy, và họ giữ im lặng trong suốt cuộc hành trình. “Ba bước một lạy”, tiếng Hàn Quốc gọi là “ochetuji”, là một pháp môn tu truyền thống của Phật giáo. Pháp môn ‘3 bước 1 lạy’ đòi hỏi khuỷu tay, đầu gối, và trán của hành giả phải tiếp xúc với mặt đất. Nếu 2 vị Linh mục và vị Đại đức này kiên trì theo đuổi lịch trình 74 ngày thì trung bình mỗi ngày họ đi được hơn 3 km.

Đây là chuyến hành hương liên tôn thứ 2 mà các giáo sỹ Thiên chúa giáo và tu sỹ Phật giáo thực hiện. Năm ngoái, các giáo sỹ Thiên chúa giáo và tu sỹ Phật giáo đã đi được 175 km, xuất phát từ phía nam Núi Jirisan ngày 4/9, và kết thúc tại Núi Gyeryongsan ngày 26/10.

Trong một tuyên bố trước lúc khởi hành, các tu sỹ này nói: “Chuyến hành hương của chúng tôi là để tìm cho ra con đường hòa bình giữa các cuộc chiến tranh xung quanh chúng ta – giữa con người và con người, giữa con người và tự nhiên, và giữa Bắc Hàn và Nam Hàn.”

Linh mục Chun là chủ tịch Hội Giáo sỹ Thiên chúa giáo Vì Công lý, và Linh mục Moon là cựu chủ tịch của hội này, còn Đại đức Sukyung là viện chủ chùa Hwagyesa ở Seoul.

Hòa thượng Jigwan, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Tông phái Tào Khê, một tông phái lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc, là thành viên của nhóm 20 người tài trợ ẩm thực cho chuyến hành hương này. Hòa thượng Jigwan nói với trang tin UCAN rằng, chuyến hành hương ‘3 bước 1 lạy’ này không phải là hành động phản đối. “Nó là thời điểm để hành giả phản tỉnh về cái tôi của mình và cầu nguyện”. Hòa thượng cho biết thêm chuyến hành hương sẽ cầu nguyện cho hòa bình và thiên nhiên, cho sự thịnh vượng và thiếu thịnh vượng, để có thể cùng chung sống một cách hòa bình.

Ông Chang Kyung-hoon là một Phật tử đã bình luận rằng: “Hiện nay, cuộc sống của chúng ta đang gặp phải khó khăn, vấn đề này xuất phát từ tính ganh đua trong mỗi khía cạnh của cuộc sống hơn là xuất phát từ những khó khăn về kinh tế.” Ông Chang nói thêm, chuyến hành hương ‘3 bước 1 lạy’ do các tu sỹ Thiên chúa giáo và Phật giáo thực hiện đã chứng minh rằng có một con đường chung sống với nhau một cách hòa bình.

Chuyến hành hương của 3 vị tu sỹ này mở rộng cho bất cứ ai muốn tham gia vào bất cứ thời điểm nào trong suốt cuộc hành trình dài 230 km. Khoảng 300 người đã tham gia trong ngày đầu tiên.Kết thúc chuyến hành hương này, cả 3 tu sỹ Phật giáo và Thiên chúa giáo dự kiến thực hiện chuyến hành hương ‘3 bước 1 lạy’ đi xuyên qua Khu Quân Sự Hóa đến Núi Myohyangsan của Bắc Triều Tiên để cầu nguyện hòa bình và tái thống nhất Bán đảo Triều Tiên sau khi có được những sự phê chuẩn cần thiết.

Imjingak, đích đến của chuyến hành hương của 3 tu sỹ này, nằm đúng hướng nam của Làng Đình Chiến Panmunjom trong Khu Quân Sự Hóa giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc.

Năm 2003, Linh mục Moon và Đại đức Sukyung đã hoàn thành tốt đẹp chuyến hành hương ‘3 bước lạy’ dài 310 km để phản đối một kế hoạch tái tuyên bố vùng đất gây tranh cãi.

h1ban lay.jpg

Ba lãnh đạo Phật giáo và Thiên chúa giáo lạy sát xuống mặt đường trong suốt chuyến hành hương tam bộ nhất bái(3 bước 1 lạy)

h2.jpg

Từ trái sang phải: Linh mục Simon Chun Jong-hun, Đại đức Sukyung và Linh mục Paul Moon Kyu-hyon khởi hành chuyến hành hương ‘3 bước 1 lạy’ tại chùa Sinwonsa.

h3.gif

Bản đồ lộ trình chuyến hành hương từ Núi Gyeryongsan đến Khu nghỉ dưỡng Imjingak

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh buổi tặng quà đến người khiếm thị và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tại Ni viện Phước Long (TP.HCM)

TP.HCM: Ni viện Phước Long trao 100 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

GNO - Ngày 3-7, hòa cùng không khí kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), Ni viện Phước Long (phường Phước Long) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức trao 100 phần quà đến người khiếm thị và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại phiên họp

Thái Nguyên: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Chiều nay, 3-7, tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Phù Liễn (phường Phan Đình Phùng), Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có phiên họp liên ngành nhằm rà soát, đánh giá tiến độ và thống nhất các nội dung chuẩn bị cho đại hội.

Thông tin hàng ngày