Hệ phái Phật giáo Nam tông tưởng niệm 43 năm ngày Hòa thượng Thích Bửu Chơn viên tịch

Hệ phái Phật giáo Nam tông tưởng niệm Hòa thượng Thích Bửu Chơn tại chùa Phổ Minh
Hệ phái Phật giáo Nam tông tưởng niệm Hòa thượng Thích Bửu Chơn tại chùa Phổ Minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-8 (1-8-Nhâm Dần), Hệ phái Phật giáo Nam tông đã trang nghiêm tưởng niệm 43 năm ngày Hòa thượng Thích Bửu Chơn, nguyên Tăng thống Giáo hội Tăng-già Nguyên Thủy Việt Nam viên tịch, tại chùa Phổ Minh (quận Gò Vấp, TP.HCM).
Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trụ trì chùa Phổ Minh, cùng chư tôn giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Nam tông dâng hương tưởng niệm
Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trụ trì chùa Phổ Minh, cùng chư tôn giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Nam tông dâng hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn giáo phẩm Phật giáo Nam tông đã trang nghiêm dâng hương tưởng niệm húy kỵ lần thứ 43 của Hòa thượng Thích Bửu Chơn. Đồng thời cũng đã ôn lại công hạnh, đạo nghiệp và những đóng góp của Hòa thượng đối với đạo pháp và dân tộc.

Theo đó, Hòa thượng Bửu Chơn thế danh là Phạm Văn Tông, sinh năm Tân Hợi (1911) tại Sa Đéc - Đồng Tháp. Thuở thiếu thời, ngài sinh sống tại Campuchia, do đó ngài thấm nhuần Phật giáo Nam tông vốn là quốc giáo của Vương quốc này.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng khoa Pāli, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Phó ban Hoằng pháp Trung ương cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Bửu Chơn
Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng khoa Pāli, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Phó ban Hoằng pháp Trung ương cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Bửu Chơn

Năm 1940, ngài xuất gia thuộc Hệ phái Nam tông, sau đó, ngài vào rừng chấp trì hạnh đầu đà suốt mười hai năm. Năm 1951, ngài được Phật tử Việt Nam cung thỉnh về Sài Gòn để truyền bá giáo pháp Nguyên Thủy. Năm 1952, ngài có duyên lành sang Tích Lan để nghiên cứu Phật học tại Trường Dhammaducla Viddhyàlaya trong thời gian hai năm.

Năm 1954, ngài dẫn đầu phái đoàn Phật giáo Việt Nam tham dự hội nghị kết tập Tam tạng Pàli lần thứ 6 tại Rangoon - Miến Điện. Ngài là vị giáo phẩm Phật giáo Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động Phật sự quốc tế.

Chư tôn đức trong khóa lễ tưởng niệm

Chư tôn đức trong khóa lễ tưởng niệm

Ngài là thành viên vận động thành lập Giáo hội Tăng-già Nguyên Thủy Việt Nam. Nhiệm kỳ lâm thời, ngài được thỉnh cử vào cương vị Tăng thống Giáo hội Tăng-già Nguyên Thủy Việt Nam vào năm 1957. Năm 1962, ngài tái đắc cử Tăng thống Giáo hội Tăng-già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài đã cùng với Hòa thượng Narada (người Tích Lan) vận động xây dựng thắng tích Thích Ca Phật Đài tại núi Lớn - Vũng Tàu.

Năm 1963, trong cuộc đấu tranh chống chế độ kỳ thị tôn giáo của chế độ Ngô Đình Diệm, ngài được cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo. Năm 1975, ngài được cử giữ chức Phó Chủ tịch Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM. Năm 1979, ngài đảm nhận chức vụ cố vấn Ban Chưởng quản Giáo hội Tăng-già Nguyên Thủy Việt Nam khóa 11.

Chư Tăng Hệ phái Phật giáo Nam tông

Chư Tăng Hệ phái Phật giáo Nam tông

Ngài là một bậc cao Tăng thạc đức của Phật giáo Việt Nam, một học giả uyên thâm Phật pháp, biết rất nhiều ngoại ngữ như: Lào, Thái , Khmer, Miến Điện, Tích Lan, Trung Quốc, Pháp, Anh, Đức, Ý, Nga và cổ ngữ Pàli. Riêng về cổ ngữ Pàli là ngôn ngữ mà ngài rất thông thạo và đã dành rất nhiều thì giờ nghiên cứu và soạn thành tự điển Pàli - Việt.

Dù bận rộn Phật sự trong nước cũng như Phật sự quốc tế, ngài vẫn dành thời gian để hành thiền, thuyết pháp, phiên dịch và trước tác nhiều kinh sách để hoằng dương giáo pháp, trên dưới 20 tác phẩm.

Quý cô Tu nữ

Quý cô Tu nữ

Ngày 17-9-1979, ngài vẫn dẫn đầu phái đoàn Phật giáo Việt Nam sang thăm hữu nghị, tham dự lễ Đôn-ta (lễ lớn nhất của dân tộc Campuchia) tại Campuchia và tổ chức lễ truyền giới Tỳ-kheo cho các nhà sư Campuchia.

Ngày 21-9-1979 (1-8-Kỷ Mùi), bốn ngày sau khi dẫn đầu phái đoàn Phật giáo Việt Nam sang thăm hữu nghị tại Campuchia, ngài đã an nhiên viên tịch tại Phnôm Pênh, hưởng thọ 69 tuổi đời, 39 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày