Hình ảnh ấn tượng trong tuần

Cảnh báo về hiểm họa với môi trường qua "người băng", quả lê hình Phật, đội bóng chuyền của các nhà sư, mê cung hình bò sữa... là những hình ảnh độc đáo tuần qua.

Mời bạn xem các hình ảnh này dưới đây:

Hình ảnh ấn tượng trong tuần ảnh 1

Hàng nghìn tượng người bằng băng, tác phẩm của nghệ sĩ Brazil, Nele Azevedo, được trưng bày tại quảng trường Gendarmenmarkt, thành phố Berlin, dần tan chảy chỉ sau nửa giờ đồng hồ dưới nhiệt độ 23 độ C. Đây là một lời cảnh báo của các nhà môi trường về hiện tượng ấm nóng toàn cầu dẫn đến hiệu ứng nhà kính, gây tổn hại cho khí quyển thế giới. Ảnh: DM

Hình ảnh ấn tượng trong tuần ảnh 2

Một người nông dân Trung Quốc đã sáng tạo ra những quả lê hình người với thủ thuật cấy ghép đặc biệt. Mùa lê năm nay, Gao Xianzhang thu được 10.000 quả với hình dạng có một không hai. Ông dự định xuất khẩu sản phẩm độc đáo này sang Anh và châu Âu. Ảnh: Mail Online.

Hình ảnh ấn tượng trong tuần ảnh 3

Một người mẫu trình diễn bộ trang phục hết sức kỳ quái trong bộ sưu tập Andrea Ayala tại chương trình thời trang Barcelona, ngày 2/9. Ảnh: Reuters.

Hàng nghìn tượng người bằng băng, tác phẩm của nghệ sĩ Brazil, Nele Azevedo, được trưng bày tại quảng trường Gendarmenmarkt, thành phố Berlin, dần tan chảy chỉ sau nửa giờ đồng hồ dưới nhiệt độ 23 độ C. Đây là một lời cảnh báo của các nhà môi trường về hiện tượng ấm nóng toàn cầu dẫn đến hiệu ứng nhà kính, gây tổn hại cho khí quyển thế giới. Ảnh: DM Một người nông dân Trung Quốc đã sáng tạo ra những quả lê hình người với thủ thuật cấy ghép đặc biệt. Mùa lê năm nay, Gao Xianzhang thu được 10.000 quả với hình dạng có một không hai. Ông dự định xuất khẩu sản phẩm độc đáo này sang Anh và châu Âu. Ảnh: Mail Online. Một người mẫu trình diễn bộ trang phục hết sức kỳ quái trong bộ sưu tập Andrea Ayala tại chương trình thời trang Barcelona, ngày 2/9. Ảnh: Reuters. Các vũ công say sưa thể hiện những điệu múa cổ cùng với bản sao của tượng nhân sư Sphinx, bên ngoài nhà hát Green Park, Tripoli, Libya. Với sự tham gia của 800 vũ công, nhà tổ chức cho biết đây là rạp hát tự tạo lớn nhất thế giới. Ảnh: AP. Không chỉ thực hiện nghĩa vụ của người tu hành, các nhà sư còn rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao. Trên ảnh là đội bóng chuyền thầy tu tại Rabdey Dratsang, quận Samdrup Jongkhar, Bhutan. Ảnh: Reuters. Nhà sáng chế nghiệp dư, Tao Xiangli, cho ra mắt chiếc tàu ngầm tự tạo của mình trên một chiếc hồ ở ngoại ô Bắc Kinh ngày 3/9. Chiếc tàu ngầm này cũng có đầy đủ bộ phận như kính viễn vọng, motor điện, áp kế và hai chân vịt, với giá 4.385 USD. Ảnh: Reuters. Bức hình chụp toàn cảnh mê cung có hình một chú bò trên cánh đồng Marienfelde, ngoại ô Berlin, ngày 2/9. Mê cung độc đáo này do Viện Liên bang đánh giá rủi ro Đức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về ăn uống điều độ, tránh bị tổn thương trước những chất thực phẩm có hại cho sức khỏe. Ảnh: Reuters.

Các vũ công say sưa thể hiện những điệu múa cổ cùng với bản sao của tượng nhân sư Sphinx, bên ngoài nhà hát Green Park, Tripoli, Libya. Với sự tham gia của 800 vũ công, nhà tổ chức cho biết đây là rạp hát tự tạo lớn nhất thế giới. Ảnh: AP.

Hàng nghìn tượng người bằng băng, tác phẩm của nghệ sĩ Brazil, Nele Azevedo, được trưng bày tại quảng trường Gendarmenmarkt, thành phố Berlin, dần tan chảy chỉ sau nửa giờ đồng hồ dưới nhiệt độ 23 độ C. Đây là một lời cảnh báo của các nhà môi trường về hiện tượng ấm nóng toàn cầu dẫn đến hiệu ứng nhà kính, gây tổn hại cho khí quyển thế giới. Ảnh: DM Một người nông dân Trung Quốc đã sáng tạo ra những quả lê hình người với thủ thuật cấy ghép đặc biệt. Mùa lê năm nay, Gao Xianzhang thu được 10.000 quả với hình dạng có một không hai. Ông dự định xuất khẩu sản phẩm độc đáo này sang Anh và châu Âu. Ảnh: Mail Online. Một người mẫu trình diễn bộ trang phục hết sức kỳ quái trong bộ sưu tập Andrea Ayala tại chương trình thời trang Barcelona, ngày 2/9. Ảnh: Reuters. Các vũ công say sưa thể hiện những điệu múa cổ cùng với bản sao của tượng nhân sư Sphinx, bên ngoài nhà hát Green Park, Tripoli, Libya. Với sự tham gia của 800 vũ công, nhà tổ chức cho biết đây là rạp hát tự tạo lớn nhất thế giới. Ảnh: AP. Không chỉ thực hiện nghĩa vụ của người tu hành, các nhà sư còn rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao. Trên ảnh là đội bóng chuyền thầy tu tại Rabdey Dratsang, quận Samdrup Jongkhar, Bhutan. Ảnh: Reuters. Nhà sáng chế nghiệp dư, Tao Xiangli, cho ra mắt chiếc tàu ngầm tự tạo của mình trên một chiếc hồ ở ngoại ô Bắc Kinh ngày 3/9. Chiếc tàu ngầm này cũng có đầy đủ bộ phận như kính viễn vọng, motor điện, áp kế và hai chân vịt, với giá 4.385 USD. Ảnh: Reuters. Bức hình chụp toàn cảnh mê cung có hình một chú bò trên cánh đồng Marienfelde, ngoại ô Berlin, ngày 2/9. Mê cung độc đáo này do Viện Liên bang đánh giá rủi ro Đức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về ăn uống điều độ, tránh bị tổn thương trước những chất thực phẩm có hại cho sức khỏe. Ảnh: Reuters.

Không chỉ thực hiện nghĩa vụ của người tu hành, các nhà sư còn rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao. Trên ảnh là đội bóng chuyền thầy tu tại Rabdey Dratsang, quận Samdrup Jongkhar, Bhutan. Ảnh: Reuters.

Hàng nghìn tượng người bằng băng, tác phẩm của nghệ sĩ Brazil, Nele Azevedo, được trưng bày tại quảng trường Gendarmenmarkt, thành phố Berlin, dần tan chảy chỉ sau nửa giờ đồng hồ dưới nhiệt độ 23 độ C. Đây là một lời cảnh báo của các nhà môi trường về hiện tượng ấm nóng toàn cầu dẫn đến hiệu ứng nhà kính, gây tổn hại cho khí quyển thế giới. Ảnh: DM Một người nông dân Trung Quốc đã sáng tạo ra những quả lê hình người với thủ thuật cấy ghép đặc biệt. Mùa lê năm nay, Gao Xianzhang thu được 10.000 quả với hình dạng có một không hai. Ông dự định xuất khẩu sản phẩm độc đáo này sang Anh và châu Âu. Ảnh: Mail Online. Một người mẫu trình diễn bộ trang phục hết sức kỳ quái trong bộ sưu tập Andrea Ayala tại chương trình thời trang Barcelona, ngày 2/9. Ảnh: Reuters. Các vũ công say sưa thể hiện những điệu múa cổ cùng với bản sao của tượng nhân sư Sphinx, bên ngoài nhà hát Green Park, Tripoli, Libya. Với sự tham gia của 800 vũ công, nhà tổ chức cho biết đây là rạp hát tự tạo lớn nhất thế giới. Ảnh: AP. Không chỉ thực hiện nghĩa vụ của người tu hành, các nhà sư còn rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao. Trên ảnh là đội bóng chuyền thầy tu tại Rabdey Dratsang, quận Samdrup Jongkhar, Bhutan. Ảnh: Reuters. Nhà sáng chế nghiệp dư, Tao Xiangli, cho ra mắt chiếc tàu ngầm tự tạo của mình trên một chiếc hồ ở ngoại ô Bắc Kinh ngày 3/9. Chiếc tàu ngầm này cũng có đầy đủ bộ phận như kính viễn vọng, motor điện, áp kế và hai chân vịt, với giá 4.385 USD. Ảnh: Reuters. Bức hình chụp toàn cảnh mê cung có hình một chú bò trên cánh đồng Marienfelde, ngoại ô Berlin, ngày 2/9. Mê cung độc đáo này do Viện Liên bang đánh giá rủi ro Đức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về ăn uống điều độ, tránh bị tổn thương trước những chất thực phẩm có hại cho sức khỏe. Ảnh: Reuters.

Nhà sáng chế nghiệp dư, Tao Xiangli, cho ra mắt chiếc tàu ngầm tự tạo của mình trên một chiếc hồ ở ngoại ô Bắc Kinh ngày 3/9. Chiếc tàu ngầm này cũng có đầy đủ bộ phận như kính viễn vọng, motor điện, áp kế và hai chân vịt, với giá 4.385 USD. Ảnh: Reuters.

Hàng nghìn tượng người bằng băng, tác phẩm của nghệ sĩ Brazil, Nele Azevedo, được trưng bày tại quảng trường Gendarmenmarkt, thành phố Berlin, dần tan chảy chỉ sau nửa giờ đồng hồ dưới nhiệt độ 23 độ C. Đây là một lời cảnh báo của các nhà môi trường về hiện tượng ấm nóng toàn cầu dẫn đến hiệu ứng nhà kính, gây tổn hại cho khí quyển thế giới. Ảnh: DM Một người nông dân Trung Quốc đã sáng tạo ra những quả lê hình người với thủ thuật cấy ghép đặc biệt. Mùa lê năm nay, Gao Xianzhang thu được 10.000 quả với hình dạng có một không hai. Ông dự định xuất khẩu sản phẩm độc đáo này sang Anh và châu Âu. Ảnh: Mail Online. Một người mẫu trình diễn bộ trang phục hết sức kỳ quái trong bộ sưu tập Andrea Ayala tại chương trình thời trang Barcelona, ngày 2/9. Ảnh: Reuters. Các vũ công say sưa thể hiện những điệu múa cổ cùng với bản sao của tượng nhân sư Sphinx, bên ngoài nhà hát Green Park, Tripoli, Libya. Với sự tham gia của 800 vũ công, nhà tổ chức cho biết đây là rạp hát tự tạo lớn nhất thế giới. Ảnh: AP. Không chỉ thực hiện nghĩa vụ của người tu hành, các nhà sư còn rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao. Trên ảnh là đội bóng chuyền thầy tu tại Rabdey Dratsang, quận Samdrup Jongkhar, Bhutan. Ảnh: Reuters. Nhà sáng chế nghiệp dư, Tao Xiangli, cho ra mắt chiếc tàu ngầm tự tạo của mình trên một chiếc hồ ở ngoại ô Bắc Kinh ngày 3/9. Chiếc tàu ngầm này cũng có đầy đủ bộ phận như kính viễn vọng, motor điện, áp kế và hai chân vịt, với giá 4.385 USD. Ảnh: Reuters. Bức hình chụp toàn cảnh mê cung có hình một chú bò trên cánh đồng Marienfelde, ngoại ô Berlin, ngày 2/9. Mê cung độc đáo này do Viện Liên bang đánh giá rủi ro Đức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về ăn uống điều độ, tránh bị tổn thương trước những chất thực phẩm có hại cho sức khỏe. Ảnh: Reuters.

Bức hình chụp toàn cảnh mê cung có hình một chú bò trên cánh đồng Marienfelde, ngoại ô Berlin, ngày 2/9. Mê cung độc đáo này do Viện Liên bang đánh giá rủi ro Đức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về ăn uống điều độ, tránh bị tổn thương trước những chất thực phẩm có hại cho sức khỏe. Ảnh: Reuters.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày