Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN chuẩn y Phân ban Tăng sự hệ phái Khất sĩ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư trao quyết định chuẩn y Phân ban Tăng sự hệ phái Khất sĩ thuộc Ban Tăng sự T.Ư - Ảnh: chutichghpgvn
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư trao quyết định chuẩn y Phân ban Tăng sự hệ phái Khất sĩ thuộc Ban Tăng sự T.Ư - Ảnh: chutichghpgvn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-6, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư thân lâm trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Tăng sự hệ phái khất sĩ thuộc Ban Tăng sự T.Ư nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, lễ trao quyết định diễn ra tại pháp viện Minh Đăng Quang - TP.Thủ Đức (TP.HCM), với sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường, Ủy viên Thường trực HĐCM; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất sĩ và chư vị giáo phẩm hệ phái.

Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu

Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II T.Ư công bố quyết định chuẩn y nhân sự của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn về Phân ban Tăng sự hệ phái Khất sĩ trực thuộc Ban Tăng sự T.Ư gồm 36 thành viên, trong đó có 5 vị giáo phẩm chứng minh, 8 Ủy viên Thường trực và 23 Ủy viên; Hòa thượng Minh Bửu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự hệ phái Khất sĩ làm Trưởng Phân ban.

Được biết, hiện nhiều Ban T.Ư, ngoài nhân sự theo quy định, còn thành lập nhiều phân ban, tổ trực thuộc. Đây là lần đầu tiên, hệ phái Khất sĩ được Giáo hội cho thành lập Phân ban Tăng sự thuộc Ban Tăng sự T.Ư kể từ khi GHPGVN thành lập (1981).

Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư tham dự lễ bế mạc khóa bồi dưỡng trụ trì lần thứ 18 của Hệ phái khất sĩ với chủ đề: “Tổ sư Minh Đăng Quang & các vấn đề liên hệ đến trụ trì, ban quản trị một ngôi tự viện”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khi chúng ta hiểu và sử dụng nguyên ngữ, chúng ta mới có thể tiếp cận tri thức một cách chân thật và vẹn nguyên nhất

Vai trò của nguyên ngữ trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn

GNO - Đó là nội dung chia sẻ của TS.Đỗ Quốc Bảo tại Thư Hiên Dịch Trường, 48 đường số 13, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, vào ngày 2-11-2024; sự kiện đã thu hút nhiều học giả, sinh viên và những người đam mê tri thức tham gia trực tiếp cũng như thông qua hình thức trực tuyến Zoom.
Đức Phật - bậc Đại Giác Ngộ, Chánh đẳng Chánh giác

Minh và vô minh

GNO - Minh trong đạo Phật là tuệ giác, thấy biết như thật về vạn pháp. Khi thành đạo, Đức Phật chứng Tam minh (Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh). Các bậc Thánh A-la-hán chứng đạo thì vô minh diệt và minh sinh.

Thông tin hàng ngày