Hòa thượng Thích Lệ Trang quang lâm thăm, sách tấn Tăng Ni sinh hạ trường Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Thành phố thăm trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Thành phố thăm trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, sáng nay, 25-7 (12-6-Bính Ngọ), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đến thăm Ban Chức sự và sách tấn chư hành giả Tăng Ni an cư ở hạ trường Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.
Hòa thượng Thích Lệ Trang sách tấn Tăng, Ni sinh trường hạ Học viện

Hòa thượng Thích Lệ Trang sách tấn Tăng, Ni sinh trường hạ Học viện

Phái đoàn do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dẫn đầu; tháp tùng có Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Phó ban Trị sự: Hòa thượng Danh Lung, Thượng tọa Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký), Thượng tọa Thích Giác Trí, Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa; chư tôn đức Ban Thường trực GHPGVN TP.HCM.

Đón phái đoàn về phía Hội đồng Điều hành Học viện có Thượng tọa Thích Phước Lượng, Phó Viện trưởng Học viện, Trưởng ban Quản viện Tăng; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện, Trưởng ban Quản viện Ni; Đại đức Thích Giác Thọ, Trưởng Phòng Hành chánh Học viện.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký giới thiệu đoàn

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký giới thiệu đoàn

Sách tấn với hành giả Tăng Ni an cư tại trường hạ Học viện, Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh khóa An cư kiết hạ là thời gian quý báu để hành giả tập trung tu học, nương tựa vào các pháp hành, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm tu tập trong hòa hợp, thanh tịnh. Trên tinh thần cao quý của chư Tổ chỉ dạy, ngày nay Phật giáo Việt Nam, vào những dịp hạ về Tăng Ni đều phải cấm túc an cư. Ba tháng an cư là thời gian quý báu để Tăng Ni gác lại những phan duyên cùng tu tập trong cương giới, để trau dồi tam vô lậu học.

“Chư Tăng, Ni cần nỗ lực thúc liễm thân tâm, trưởng dưỡng đạo lực và phát triển nội lực tự thân. Từ đó, Tăng Ni sẽ có được năng lượng tu học vững chãi, là nền tảng để phục vụ thiết thực cho công tác hoằng pháp lợi sanh ở tương lai.”, Hòa thượng chỉ dạy.

Thượng tọa Thích Phước Lượng tri ân đến chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Thượng tọa Thích Phước Lượng tri ân đến chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện, Thượng tọa Thích Phước Lượng đã dâng lời cảm tạ tri ân đến chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã quang lâm thăm, sách tấn cũng như tùy hỷ động viên đến Hội đồng Điều hành, Ban Giảng huấn trên con đường đào tạo Tăng tài cho Giáo hội.

Được biết, trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM kiết giới vào ngày mùng 10-4 ÂL. Ban Chức sự cung thỉnh Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM làm Thiền chủ hạ trường.

Học viện là trường hạ có đông Tăng, Ni sinh an cư nhất trên địa bàn Thành phố

Học viện là trường hạ có đông Tăng, Ni sinh an cư nhất trên địa bàn Thành phố

Trường hạ có 761 Tăng, Ni sinh theo học chương trình cử nhân các khóa đang nội trú và giới tử Ni phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn Thanh Kiểm do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức đang cấm túc an cư.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Ni sinh tiếp nhận những lời sách tấn từ chư tôn đức để làm tư lương cho lộ trình học Phật của mình trong tương lai
Ni sinh tiếp nhận những lời sách tấn từ chư tôn đức để làm tư lương cho lộ trình học Phật của mình trong tương lai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày