Hòa thượng Thích Lệ Trang: Tăng Ni có đạo đức thì Giáo hội mới được trang nghiêm

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu trong buổi họp mở rộng sáng 4-7-2024 của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: BT/BGN
Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu trong buổi họp mở rộng sáng 4-7-2024 của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: BT/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là nhận định của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp mở rộng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, vào sáng nay, 4-7, sau lễ Bố-tát định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Buổi họp với sự tham gia của chư tôn đức Ban Thường trực, thành viên Ban Trị sự TP.HCM, Thường trực các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện, Phân ban Ni giới

Buổi họp với sự tham gia của chư tôn đức Ban Thường trực, thành viên Ban Trị sự TP.HCM, Thường trực các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện, Phân ban Ni giới

Trong phát biểu đúc kết tại buổi họp, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhắc lại ý nghĩa và nét đẹp của truyền thống An cư kiết hạ đối với người xuất gia. Theo đó, kiết hạ là dịp để các thành viên Tăng đoàn cùng nhau tập trung các trú xứ an cư trong hòa hợp, thanh tịnh, gạt bỏ những phan duyên để sống trong lý tưởng, quyết tâm trau dồi tam vô lậu học.

Hòa thượng nhấn mạnh: Với Tăng Ni, mục đích duy nhất là tu và học; luôn đặt mình, sống trong Chánh pháp, trong đạo đức, góp phần làm thanh tịnh Tăng đoàn, có như thế tổ chức Giáo hội mới trang nghiêm, để lại hình ảnh đẹp trong lòng Phật tử và đối với quần chúng.

Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM cũng mong 7 đoàn chư tôn đức thuộc Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM đến thăm, động viên tinh thần tu học của chư hành giả Tăng Ni và cúng dường trường hạ vào ngày 12-7-2024 tới, cần tổ chức đoàn đơn giản, để lại hình ấn tượng, lan tỏa đồng bộ nét đẹp của mùa An cư kiết hạ tại Phật giáo TP.HCM.

Vị giáo phẩm đứng đầu Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng lưu ý chư Tăng Ni thận trọng trong phát ngôn, khi nói trước đại chúng cần tránh nói về thời sự của thế gian, diễn giảng nhấn mạnh trọng tâm về đời sống phạm hạnh, đạo đức; cần hành xử có ý thức, tránh nói những điều gây mất đoàn kết, tránh có những hành động đi ngược lại với Chánh pháp.

Chư tôn đức Tăng Ni, tham dự hội nghị

Chư tôn đức Tăng Ni, tham dự hội nghị

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM cũng thông tin về chuyến thăm, sách tấn hành giả Tăng Ni GHPGVN TP.HCM của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, cùng chư tôn đức đoàn Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư tại Việt Nam Quốc Tự vào ngày 11-7-2024 tới và mong chư tôn đức Tăng Ni hiện diện để tiếp đón đoàn chu đáo.

Có ý kiến về hội thi thuyết giảng do Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM tổ chức trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568, dành cho hành giả Tăng Ni trẻ, Hòa thượng cũng nhắn nhủ khi tham gia diễn giảng cần tránh nói theo cảm tính. Tăng Ni cần nói những điều đang làm và đã làm; những điều đã chứng nghiệm hợp với Phật pháp, với chư Tổ đã truyền dạy, tỉnh giác với cách nghĩ, cách làm, nói năng phải đều đặt trong Chánh pháp, “nói năng như Chánh pháp và im lặng như Chánh pháp”.

Đặc biệt đang trong mùa An cư kiết hạ, Tăng Ni trẻ cần gạt bỏ những phan duyên, tránh tham gia vào mạng xã hội, để không bị phóng tâm ra khỏi cương giới, tránh chạy theo trần cảnh, để không rơi vào phá hạ.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Dịp này, chư tôn đức tham dự hội nghị đã báo cáo các hoạt động Phật sự, phát biểu đóng góp một số ý kiến về đoàn thăm hành giả Tăng, Ni các trường hạ tập trung tại TP.Thủ Đức, 21 quận huyện, do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vào sáng ngày 12-7 (7-6-Giáp Thìn) và một số hoạt động Phật sự khác.

Hình ảnh buổi họp khoáng đại vào sáng nay, 4-7, tại Việt Nam Quốc Tự:

Thượng tọa Thích Thanh Phong

Thượng tọa Thích Thanh Phong

Hòa thượng Thích Hiển Đức

Hòa thượng Thích Hiển Đức

Hòa thượng Thích Giác Pháp

Hòa thượng Thích Giác Pháp

Thượng tọa Thích Thiện Quý

Thượng tọa Thích Thiện Quý

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ

Thượng tọa Thích Quang Thạnh

Thượng tọa Thích Quang Thạnh

Hội nghị khoáng đại trong mùa An cư kiết hạ

Hội nghị khoáng đại trong mùa An cư kiết hạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Nguyện xuất gia rồi đổi ý, liệu có... mang tội?

GNO - Tôi có người anh trước đây xuất gia, sau đó hoàn tục và lập gia đình. Dù có vợ con nhưng anh vẫn ăn chay trường, kệ kinh đều đặn. Cách đây vài tháng, sau khi thảo luận với vợ con và được đồng ý, anh đã lên chùa xin thầy phát nguyện xuất gia trở lại, nhưng giờ đây vợ con anh đã đổi ý...
Chư tôn đức Ni trong Ban Chức sự hạ trường chùa Dược Sư hướng dẫn các hành giả thực hiện cấm túc an cư trong ba tháng để tịnh hóa thân tâm thông qua sáu thời khóa hành trì

Ký ức hạ trường

GNO - Trong nhiều năm qua, chùa Dược Sư (P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) luôn được Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh chọn làm trường hạ an cư tập trung dành cho chư Ni trên địa bàn quận với số lượng hành giả tu học hơn 100 vị.
Tụng kinh Pháp hoa thì phải ăn chay trường?

Tụng kinh Pháp hoa thì phải ăn chay trường?

GNO - Tôi chưa ăn chay trường được nhưng luôn cố gắng giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý theo hướng thiện lành. Khi nghe như vậy tôi không dám tụng kinh Pháp hoa nữa nhưng trong lòng luôn thôi thúc, mong muốn được trì tụng kinh này. Không biết điều người ấy nói có đúng không? Tôi tiếp tục tụng kinh Pháp hoa được không?

Thông tin hàng ngày