Học viện PGVN tại TP.HCM tổ chức bảo vệ luận văn

GNO - Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại TP.HCM và khoa Sau đại học đã tiếp tục tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các học viên lớp sau đại học vào sáng 4-7 tại cơ sở đường Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận.

1hv.jpg


Học viên Thích nữ Nhuận Bình trình bày luận văn

Theo đó, đề tài “Nghiên cứu kinh Ví dụ con rắn trong kinh Trung bộ của học viên Thích nữ Nhuận Bình doTT.TS Thích Nhật Từ hướng dẫn - Hội đồng chấm luận văn gồm TT.TS Thích Viên Trí, Chủ tịch cùng các thành viên: TT.TS Thích Hạnh Bình,  TT.TS Thích Tâm Đức, nhận xét 1, 2; TT.TS Thích Chơn Minh, Ủy viên Hội đồng; SC.TS Thích nữ Hương Nhũ, Thư ký.

Đề tài “Tìm hiểu Phật giáo Châu Âu giai đoạn1844 - 1946” của học viên Thích nữ Huệ Liên, hướng dẫn là SC.TS Thích nữ Như Nguyệt do TT.Thích Chơn Minh, Chủ tịch Hội đồng chấm luân văn, cùng các thành viên: TT.Thích Viên Trí nhận xét 1; TS Trần Hồng Liên, nhận xét 2; TT.Thích Phước Đạt, Ủy viên Hội đồng; ĐĐ.Thích Giác Hoàng Thư ký.

2hv.jpg


Học viên Huệ Liên trả lời câu hỏi của Hội đồng chấm luận văn

Kết quả sau phản biện, Hội đồng chấm chưa đạt, phải làm lại, trình bảo vệ đối với học viên Nhuận Bình. Còn học viên Huệ Liên đạt điểm trung bình là 6,8.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày