Học viện Phật giáo Singapore tuyển sinh năm 2014

Nghiên cứu, học tập tại thư viện Học viện PG Singapore
Nghiên cứu, học tập tại thư viện Học viện PG Singapore

GN - Học viện Phật giáo Singapore tọa lạc trong khuôn viên Quang Minh Sơn Phổ Giác thiền tự, một ngôi tự viện nguy nga và hùng vĩ, nổi tiếng ở Singapore. Học viện do Hòa thượng Quảng Thanh (Kwang Sheng) thành lập vào năm 2005 và chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên vào tháng 8 năm 2006. Từ đó đến nay, học viện thường tổ chức tuyển sinh và đào tạo các khóa Phật học.

Vào năm 2008, Học viện Phật giáo Singapore đã ký kết hợp đồng liên kết đào tạo các chương trình chứng chỉ Phật học và chương trình cử nhân Phật học với Đại học Phật giáo Kelaniya, Sri Lanka và Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Thái Lan.

Học viện Phật giáo Singapore có đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm, những giảng viên Phật học là chư Tăng và cư sĩ có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Mỗi học viên khi đến học ở học viện sẽ được nhà trường chu cấp việc ăn, ở và những đồ dùng cần thiết. Ngoài ra, học viên còn được nhận tiền trợ cấp mỗi tháng 200 đô-la Singapore trong suốt thời gian học tại trường.

Chuẩn bị cho khóa học mới vào năm 2014, trường tổ chức tuyển sinh trên phạm vi quốc tế.

Cấu trúc khóa học và chương trình giảng dạy như sau:

Lớp tiếng Anh: Toàn bộ chương trình học là 6 năm, bao gồm lớp cơ sở hai năm, chú trọng phát triển kỹ năng tiếng Anh; chương trình cử nhân Phật học bốn năm, học bằng tiếng Anh. Hoàn tất chương trình, học viên sẽ nhận được bằng cử nhân Phật học do Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Thái Lan cấp.

Lớp tiếng Trung: Toàn bộ chương trình cử nhân Phật học bốn năm, học bằng tiếng Trung. Hoàn tất chương trình, học viên sẽ nhận được bằng cử nhân Phật học do Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Thái Lan cấp.

Sau đại học: Sau khi tốt nghiệp đại học, học viên nào thích nghiên cứu sâu vào lĩnh vực học thuật có thể học đăng ký học tiếp cao học tại trường hoặc đi du học ở nước khác.

Điều kiện tuyển sinh:

- Tăng sĩ, tuổi từ 18 - 35 ở tất cả các quốc gia.

- Mộ đạo và xuất gia ít nhất một năm.

- Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc trung cấp Phật học.

- Đủ sức khỏe học tập, không mắc bệnh truyền nhiễm, không tàn tật, dị hình.

- Không có tiền án phạm tội.

Hồ sơ bao gồm:

a. Hai thư giới thiệu: 1. Thư giới thiệu của bổn sư hoặc thầy trụ trì nơi chùa đang cư trú. 2. Thư giới thiệu của trường, hoặc thầy giáo thọ.

b. Bản photocopy học bạ hoặc bảng điểm gần nhất, và bằng tốt nghiệp phổ thông (hoặc bằng trung cấp Phật học).

c. Bản photocopy passport.

d. Ba tấm hình khổ 4 x 6.

e. Giấy khám sức khỏe (bao gồm kiểm tra máu, gan và chụp X-quang lồng ngực).

Gởi đến địa chỉ: Buddhist College of Singapore, Registrar’s Office, 88 Bright Hill Road Singapore 574117.

Thủ tục tuyển sinh và nhập học:

- Tổng cộng 60 sinh viên sẽ được chọn cho cả hai chương trình tiếng Anh và tiếng Trung.

- Ứng viên sẽ được nhận vào học dựa vào kết quả của kỳ thi tuyển sinh.

- Nội dung thi bao gồm: thi viết và thi vấn đáp đối với cả hai chương trình tiếng Anh và tiếng Trung. Ứng viên lớp tiếng Anh thi môn tiếng Anh trình độ trung cấp. Ứng viên lớp tiếng Trung thi ba môn: Phật học, kỹ năng ngôn ngữ bằng tiếng Trung, và tiếng Anh sơ cấp.

- Kết quả sẽ được thông báo qua điện thoại, email của ứng viên hoặc website của trường www.bcs.edu.sg.

Hết hạn nhận hồ sơ: ngày 21 tháng 3 năm 2014

Thông báo kết quả: ngày 24 tháng 8 năm 2014

Nhập học: ngày 1 tháng 9 năm 2014.

Thích Huệ Phát

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày