Học viện Phật giáo VN tại Huế: 34 học viên bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ Phật học

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 8-11, học viên chương trình đào tạo Thạc sĩ Phật học - Học viện Phật giáo VN tại Huế đã bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ, tại cơ sở 2 (phường An Tây, TP.Huế).

Theo đó, học viện đã thành lập 4 hội đồng khoa học bảo vệ đề cương chi tiết Thạc sĩ khóa I (2019-2022) do Hòa thượng Thích Hải Ấn, Viện trưởng Học viện cùng chư tôn đức Phó Viện trưởng và các vị giáo sư nghiên cứu về Triết học Phật giáo, Lịch sử Phật giáo tham gia vào vị trí chủ tịch, thư ký và ủy viên hội đồng các phiên bảo vệ.

Hòa thượng Thích Hải Ấn, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế - Chủ tịch Hội đồng khoa học chuyên ngành Lịch sử Phật giáo

Hòa thượng Thích Hải Ấn, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế - Chủ tịch Hội đồng khoa học chuyên ngành Lịch sử Phật giáo

Trong đợt bảo vệ lần này có 22 đề tài Triết học Phật giáo và 16 đề tài Lịch sử Phật giáo.

Tại buổi bảo vệ đề cương, các đề tài đã được thông qua. Tuy nhiên, có một số đề tài hội đồng khoa học góp ý cần chỉnh sửa về kết cấu chương mục, phương pháp luận nghiên cứu cho phù hợp với luận văn thạc sĩ khoa học.

Thượng tọa Thích Không Nhiên góp ý đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ
Thượng tọa Thích Không Nhiên góp ý đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ

Học viện sẽ tiếp tục tổ chức cho 4 học viên đang ở vùng dịch bảo vệ đề cương trực tuyến.

Được biết, Học viện Phật giáo VN tại Huế được cấp phép đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ từ năm 2018 và bắt đầu tuyển sinh thạc sĩ khóa I vào năm 2019.

Hiện nay, học viện đã tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa II và lên kế hoạch tuyển sinh Tiến sĩ Phật học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày