Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tác pháp Tự tứ

GNO - Sáng nay 30-8, lễ Tự tứ hoàn mãn khóa an cư PL.2564 đã diễn ra trang nghiêm tại trường hạ Học viện Phật giáo VN - TP.HCM tại cơ sở 2, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM.

ltt1.jpg

Cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng quang lâm chánh điện tạm Học viện

Buổi lễ có sự quang lâm và chứng minh của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện, Thiền chủ hạ trường cùng sự hiện diện của chư tôn đức Hội đồng điều hành (HĐĐH) Học viện và hơn 800 Tăng Ni sinh hành giả an cư nội viện và đông đảo Phật tử các nơi.

ltt3.jpg
ltt4.jpg

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng niêm hương cúng Phật

Tại buổi lễ, TT.Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện thay mặt đại chúng dâng lời tri ân đến Hòa thượng Viện trưởng trong việc chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức an cư tại Học viện thành tựu viên mãn. Đồng thời, Thượng tọa cung thỉnh Hòa thượng Viện trưởng chủ trì buổi lễ Tự tứ.

Theo đó, NS.TN.Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện, Trưởng ban Quản viện Ni cũng đã tác bạch thỉnh giáo giới trước đại Tăng, cử hành lễ Tự tứ cho hành giả Ni an cư tại trường hạ chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày.

ltt5.jpg

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện

ltt6.jpg

và toàn thể hành giả an cư, Phật tử đảnh lễ Tam bảo

ltt9.jpg
TT.Thích Nhật Từ dâng lời tri ân và cung thỉnh Hòa thượng Viện trưởng chủ trì lễ Tự tứ
ltt10.jpg

NS.TN.Như Nguyệt cầu giáo giới đại Tăng

ltt11.jpg

Sau đó, chư hành giả Ni tác pháp tự tứ tại chùa Thanh Tâm chiều cùng ngày

Sau nghi thức đối thú tự tứ, chư tôn đức HĐĐH Học viện cùng toàn thể đại chúng đã khánh tuế và cung chúc sức khỏe Hòa thượng Viện trưởng.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng nhắc lại trải nghiệm mùa An cư năm 1960, khuyến tấn hành giả luôn giữ Chánh niệm và Chánh định để tâm luôn được an nhiên dù hoàn cảnh xung quanh có bất an như thế nào đi nữa. Khi xã hội bất an, tâm mình an sẽ ảnh hưởng ra bên ngoài, khiến xã hội sẽ được an - Hòa thượng nhắc nhở.

ltt17.jpg

Hòa thượng ban đạo từ, sách tấn Tăng Ni sinh hành giả an cư tại Học viện

Nhân dịp này, Hòa thượng chúc mừng chư tôn đức HĐĐH cùng toàn thể Tăng Ni sinh hành giả thêm một tuổi đạo và tán thán công đức cúng dường của chư tôn đức, Phật tử đối với đời sống Tăng Ni trong 3 tháng an cư và quỹ xây dựng Học viện. Số tiền cúng dường được ghi nhận hôm nay hơn 2,8 tỉ đồng và 200 USD từ sự hỷ cúng Phật tử đạo tràng Pháp Hoa và nhóm Phật tử thiện nguyện Học viện.

Buổi lễ Tự tứ kết thúc bằng nghi thức cúng dường trai tăng của Phật tử.

Sáng nay, Hòa thượng Viện trưởng cũng khảo sát công trình xây dựng ngôi đại hùng bửu điện tại Học viện.

ltt12.jpg
ltt13.jpg

Chư tôn đức cử hành nghi thức tự tứ

ltt15.jpg
ltt16.jpg

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện và toàn thể Tăng Ni hành giả, Phật tử khánh tuế Hòa thượng Viện trưởng

ltt23.jpg
ltt24.jpg
ltt20.jpg

Lễ cúng dường trai tăng diễn ra ngay sau lễ Tự tứ

ltt19.jpg

Quang cảnh buổi lễ tại chánh điện tạm Học viện

ltt25.jpg
ltt26.jpg

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng khảo sát tiến độ xây dựng công trình đại hùng bửu điện của Học viện

ltt27.jpg
ltt28.jpg

Công trình đại hùng bửu điện đang được xây dựng

Tin, ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày