Hội nghị Quốc tế Sakyadhita về nữ giới Phật giáo lần thứ 12 sẽ tổ chức ở Bangkok

Giác Ngộ - Hội nghị Quốc tế về nữ giới Phật giáo của Những người con gái Đức Phật lần thứ 12 (12th Sakyadhita International Conference on Buddhist Women) sẽ được diễn ra ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 12 - 18/6/2011.

Chủ đề chính của hội nghị lần này là “Hướng đến sự giải thoát” (Leading to Leberation). Hội trường của hội nghị nằm tại Trung tâm Sathira-Dhammasathan, một trung tâm tu học do Tịnh nữ Sansanee Sthirasuta thành lập vào năm 1987 nằm tại trung tâm thủ đô Bangkok .

nuphattu_42.JPG

Đại biểu quốc tế dự Hội nghị lần thứ XI tại Việt Nam

Trong suốt 8 ngày diễn ra hội nghị, rất nhiều tham luận được trình bày xoay quanh các chủ đề như sau: Nữ giới Phật giáo Thái Lan; Nữ giới Phật giáo thế giới; Những nữ Phật tử xuất sắc; Các hình thức biểu hiện của lòng từ; Dòng dõi, uy quyền và sự lãnh đạo; Nói về những tôn giáo khác...; Giáo pháp, Luân hồi: Những định kiến khó thay đổi; Nữ giới Phật giáo và khả năng phát triển bền vững toàn cầu; Những định hướng mới cho việc cải cách xã hội từ Phật giáo; Đạo đức và sự tỉnh thức; Tâm bình, thế giới bình; Xem xét lại vấn đề Tỳ kheo ni; Những phụ nữ làm biến đổi các ngôi tự viện; Phật pháp ứng dụng: Sự kết nối đạo Phật với những nhu cầu thiết yếu của con người. Trong số đó có nhiều bài tham luận xuất sắc được trình bày bởi các nữ diễn giả nổi tiếng trong Phật giáo.

Phải kể đến đầu tiên ấy là bài tham luận với chủ đề: “Mẹ Theresa và lý tưởng Bồ tát”, do Ni sư Karma Lekshe Tsomo trình bày. Ni sư Karma Lekshe Tsomo đã từng nghiên cứu Phật học ở Dharamsala, Ấn Độ suốt 15 năm và nhận bằng tiến sĩ triết học tại Đại học Hawaii ở Manoa, Hoa Kỳ. Ni sư là người sáng lập và là cựu chủ tịch của Hiệp hội nữ giới Phật giáo Quốc tế của những người con gái Đức Phật (Sakyadhita International Assosiation of Buddhist women). Ni sư còn là giám đốc điều hành Hội từ thiện Jamyang (Jamyang Foundation), một tổ chức từ thiện nhằm đem đến cơ hội học tập cho nữ giới ở các nước đang phát triển. Hiện tại, Ni sư là một giáo sư thỉnh giảng tại Khoa thần học và nghiên cứu tôn giáo tại Đại học San Diego . Trong bài tham luận với chủ đề “Mẹ Theresa và lý tưởng Bồ tát”, Ni sư sẽ phần tích về cuộc đời và sự nghiệp của Mẹ Theresa theo quan điểm của Phật giáo, và chỉ ra cho mọi người thấy rõ điểm tương đồng giữa hành trạng của Mẹ Theresa với những tâm nguyện và thành quả của một vị Bồ tát.

Thứ hai là bài tham luận với chủ đề: “Học tập để lãnh đạo, lãnh đạo để học tập: Hành trình tỉnh thức trong cương vị lãnh đạo”, được trình bày bởi Tiến sĩ Christie Chang. Tiến sĩ Christie Chang là chủ tịch đương nhiệm của Hiệp hội nữ giới Phật giáo Quốc tế của những người con gái Đức Phật, bà còn là người sáng lập của Hội những người con gái Đức Phật ở Đài Loan. Bà đã nhận bằng tiến sĩ ngôn ngữ học tại Đại học Hawaii ở Manoa, Hoa Kỳ. Bà còn là Chủ tịch thường trực Hội đồng trong chương trình trao đổi giáo dục quốc tế tại Đại học quốc gia Chengchi. Đề tài mà bà trình bày tại hội nghị lần này nói lên kinh nghiệm cá nhân đối với những cơ hội học tập mà bà đã khám phá ra khi bà đảm nhiệm chức vị chủ tịch Hiệp hội nữ giới Phật giáo Quốc tế của những người con gái Đức Phật.

Bài tham luận thứ ba xoay quanh chủ đề: “Vấn đề dòng dõi theo quan điểm của nữ giới: Nữ giới Phật giáo và quyền lực chính trị”, do bà Wasfia Nasreen trình bày. Bà Wasfia Nasreen là một cây bút thâm niên của tờ Tuần báo Độc lập (Weeken Independent) ở Dhaka, Bangladesh và là nhà nghiên cứu về Sự chăm sóc ở Bangladesh (Care Bangladesh). Bà còn là thông tín viên đặc biệt của tờ Bản tin thế giới độc lập (Independent World Report). Bài tham luận của bà trong hội nghị này sẽ giới thiệu về Phật giáo ở Bangladesh, từ thời Vua A Dục. Bài tham luận ấy căn cứ trên những nghiêm cứu về các trường hợp đặc biệt của Phật giáo Nguyên thủy được thực tập tại Chittagong Hill Tracts và xem xét địa vị của nữ giới Phật giáo trong phạm vị tự do tôn giáo và quyền lực chính trị.

Bên cạnh đó còn có khá nhiều diễn giả nổi tiếng khác cùng với những bài tham luận rất ý nghĩa. Để biết chi tiết hơn về Hội nghị Quốc tế về nữ giới Phật giáo của Những người con gái Đức Phật lần thứ 12, và để đăng ký tham gia hội nghị hoặc ủng hộ cho hội nghị, quý vị có thể vào trang web www.sakyadhita.org.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp tướng Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất tại tổ đường thiền viện Vạn Hạnh

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm thiền viện Vạn Hạnh dâng hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết

GNO - Sáng nay, 10-3 (22 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm thiền viện Vạn Hạnh (P.Đức Nhuận, TP.HCM) để dâng hương tưởng niệm nhân Lễ húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất.
Kiến tạo phước đức giữa đời thường

Kiến tạo phước đức giữa đời thường

GNO - Trong kho tàng kinh điển Pāli, kinh Phước đức là một bản kinh đặc biệt. Sự đặc biệt của kinh không phải vì ngôn từ huyền bí hay triết lý cao siêu khó nắm bắt, mà bởi sự giản dị, mạch lạc và rất nhẹ nhàng của những lời dạy từ kim khẩu Đức Thế Tôn.
[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.

Thông tin hàng ngày