Hội nghị Sakyadhita lần thứ 17 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Hội nghị Nữ giới Phật giáo quốc tế Sakyadhita lần thứ 17 với chủ đề: "Buddhist Women Beyond Boundaries: Interfaith, Interdependence, Environment"
Hội nghị Nữ giới Phật giáo quốc tế Sakyadhita lần thứ 17 với chủ đề: "Buddhist Women Beyond Boundaries: Interfaith, Interdependence, Environment"
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội nghị Nữ giới Phật giáo quốc tế Sakyadhita lần thứ 17 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29-12-2021.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, hội nghị sẽ được tổ chức hoàn toàn theo hình thức trực tuyến với chủ đề: "Buddhist Women Beyond Boundaries: Interfaith, Interdependence, Environment" (tạm dịch: "Nữ giới Phật giáo vượt lên các ranh giới: liên tôn, tương duyên và môi trường").

Tiến sĩ Sharon A.Suh, Chủ tịch Hiệp hội Nữ giới Phật giáo quốc tế Sakyadhita, nhấn mạnh: “Chúng ta đang phải đối mặt với các mối đe dọa của ô nhiễm môi trường và sức khỏe bị xuống cấp trầm trọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây thực sự là một vấn nạn chưa từng có từ trước đến nay… Và chúng ta sẽ thực sự mạnh mẽ hơn khi hợp tác cùng nhau để xóa bỏ mọi ranh giới, đưa ra các giải pháp thiết thực cho những vấn đề cấp bách nhất”.

Hội nghị Sakyadhita lần này đặc biệt sẽ truyền cảm hứng cho tất cả mọi người thông qua các hội thảo và các bài thuyết trình với những chủ đề thú vị, hấp dẫn và mang tính thời đại như: sự hợp tác giữa các tôn giáo, tính phụ thuộc lẫn nhau trong cuộc sống và giải pháp đối với các vấn đề môi trường do chư Ni, nữ cư sĩ, học giả và hành giả nổi tiếng trên toàn thế giới trình bày.

Đăng ký tham gia hội nghị Sakyadhita lần thứ 17: https://sakyadhita-international-association-of-buddhist.heysummit.com

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày