Hôm nay 17-5, Phật giáo cả nước trọng thể cử hành nghi thức rước lễ Đản sanh PL.2555

(GNO): Hôm nay 17-5, đúng ngày rằm tháng 4 ÂL, Phật giáo cả nước hân hoan đón mừng sự kiện Đản sanh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật PL.2555 - DL.2011. Đây là một ngày thiêng liêng, trọng đại của Tăng Ni, Phật tử khắp hành tinh diễn ra hàng năm.
wwwPD.JPG
Trang trí cờ Phật giáo, hình Phật sơ sinh
trước chợ Bến Thành kính mừng Phật đản 2011 - Ảnh: Bảo Thiên

Từ hơn cả tháng nay, tại các tỉnh thành hội trên cả nước, chư Tăng Ni và Phật tử đã trang trí lễ đài, treo cờ, biểu ngữ hướng về ngày Đản sanh. Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động như diễu hành xe hoa, cung nghinh xá lợi Phật, hội diễn văn nghệ, tổ chức Đại lễ Phật đản tập trung cho Tăng Ni, Phật tử, thực hiện công tác từ thiện, giúp đỡ người nghèo khó, cử hành các nghi thức tâm linh: rước Phật, tắm Phật làm nức lòng quần chúng Phật tử và nhân dân các giới… 

Những ngày qua, lãnh đạo các cấp, các ban ngành, đoàn thể cũng đã đến chúc mừng Trung ương Giáo hội, chư Tăng Ni và Phật tử các giới một mùa Đản sanh an lành và hoàn thành các công tác Phật sự.

Sáng nay 17-5, sẽ đồng loạt diễn ra Đại lễ Phật đản trang nghiêm trọng, trọng thể tại lễ đài Phật đản tập trung của các tỉnh, thành trên cả nước. Dịp này, chư tôn đức Tăng, Ni và đồng bào Phật tử sẽ lắng nghe Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN, Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯGH, nghi thức rước lễ Đản sanh v.v...

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong không khí Tăng Ni cả nước hướng về kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tưởng niệm 1.000 năm ngày viên tịch của Quốc sư Khuông Việt.

Cách đây hơn 2 tháng, Trung ương Giáo hội đã ra thông bạch khuyến khích các cấp Giáo hội phổ biến tinh thần, nội dung và các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản trong các bài giảng, các hoạt động văn hóa Phật giáo để quần chúng hóa Đại lễ Phật đản trong nhân gian; đăng ký với UBND, Sở Nội vụ, Sở VH-TT&DL trong việc treo cờ Phật giáo và biểu ngữ chào mừng Đại lễ Phật đản tại các khu vực chính của tỉnh, thành phố; tổ chức xe hoa diễu hành theo từng địa phương; tổ chức hội chợ văn hóa và hội ẩm thực chay để quần chúng hóa Đại lễ Phật đản.

Phóng viên, cộng tác viên Giác Ngộ Online sẽ cập nhật tình hình Phật giáo các tỉnh thành tổ chức Phật đản PL.2555 - 2011 để thông tin đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tháp Phật, kiến trúc tu viện và dấu vết của một khu đô thị dân cư, chủ yếu thuộc thời kỳ Kushan (thế kỷ I–III TL)

Khai quật quần thể Phật giáo 2.000 năm tuổi ở Kashmir

GNO - Các nhà khảo cổ ở Jammu và Kashmir vừa phát hiện một quần thể Phật giáo cổ tại làng Zehanpora, huyện Baramulla. Di tích này được cho là có niên đại khoảng 2.000 năm. Phát hiện cho thấy Kashmir từng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới Phật giáo thời kỳ đầu và có mối liên hệ chặt chẽ với nền văn hóa Gandhāra.

Thông tin hàng ngày