Hơn 1.000 bạn trẻ tham dự khóa tu tại chùa Đại Bi và chùa Huệ Quang

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 12-7, tại chùa Đại Bi (TP.Thanh Hóa) đã diễn ra lễ khai mạc khóa tu “Phật giáo với tuổi trẻ” tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIII năm 2023 với sự tham gia của 1.700 bạn trẻ.
Các bạn trẻ về chùa Đại Bi tu học
Các bạn trẻ về chùa Đại Bi tu học

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đại đức Thích Tâm Hiện, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cho biết, khóa tu nhằm tạo môi trường sinh hoạt Phật pháp cho thanh thiếu niên theo tinh thần “Bi - Trí - Dũng”, giúp các em có cuộc sống hướng thiện cũng là dịp để các bạn trẻ có cơ hội học hỏi, giao lưu; các nhóm, câu lạc bộ có thêm kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tập thể...

Được biết, khóa tu “Phật giáo với tuổi trẻ” tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XIII năm 2023 diễn ra từ ngày 12 đến 14-7-2023. Tại khóa tu, các bạn trẻ sẽ được hướng dẫn tụng kinh, tọa thiền, học các bài học đạo đức; tham gia các hoạt động: đêm thi tài năng, hame show tìm hiểu Phật pháp, đốt lửa trại...

Hữu Tình

* Ban Trị sự GHPGVN Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cũng đã tổ chức khai mạc khóa tu mùa hè với chủ đề "Trong con có Phật" tại chùa Huệ Quang (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) trong 2 ngày 8 và 9-7 vừa qua. Khóa tu có sự tham gia của 1.000 khóa sinh và 150 tình nguyện viên.

Đại diện các em khóa sinh dâng lời phát nguyện tại khóa tu

Đại diện các em khóa sinh dâng lời phát nguyện tại khóa tu

Thượng tọa Thích Thông Huệ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Cẩm Lệ, Trưởng ban Tổ chức khóa tu bày tỏ mong muốn, khóa tu sẽ giúp các bạn trẻ hiểu về giáo lý của Đức Phật, biết hiếu kính, lễ phép với ông bà, cha mẹ,...; biết chia sẻ thương yêu với mọi người, đồng thời có được những kỹ năng sống để làm hành trang vào đời.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày