Hơn 1.500 đại biểu Tăng Ni đã đến Kiên Giang dự Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2010

(GNO-Kiên Giang): Hơn 1.500 đại biểu Tăng Ni đã có mặt tại Kiên Giang. Thông tin trên được Ban Tổ chức cập nhật nhân buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày 5-5 tại văn phòng Ban Tổ chức Hội thảo (chùa Phật Quang) - TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
WPV (1).JPG

Toàn cảnh buổi họp báo

WPV (4).JPG

TT.Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc

WPV (2).JPG

ĐĐ.Thích Minh Nhẫn giới thiệu các thông tin về Hội thảo

TT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo; TT.Thích Tấn Đạt, Phó ban Hoằng pháp T.Ư, Phó ban Tổ chức cùng chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Trị sự THPG tỉnh Kiên Giang; ông Phan Thanh Bình, Trưởng ban Dân vận tỉnh Kiên Giang và đông đảo các phóng viên, nhà báo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư, địa phương đã đến dự.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Bảo Nghiêm nhiệt liệt chào đón quý vị đại diện lãnh đạo chính quyền, các cơ quan báo đài đến tham dự buổi họp báo chuẩn bị cho việc đưa tin trong suốt quá trình diễn ra Hội thảo.

WPV (8).JPG
WPV (9).JPG
WPV (10).JPG

Chư tôn đức và đại biểu dự họp báo

Thay mặt Ban Tổ chức, ĐĐ.Thích Minh Nhẫn, Chánh Thư ký Ban Trị sự THPG tỉnh Kiên Giang đã báo cáo công tác chuẩn bị Hội thảo, cập nhật những số liệu mới nhất đến thời điểm này mà Ban Tổ chức thống kê được như: Đã nhận 75 tham luận trình bày tại hội thảo, 20 quầy ẩm thực chay đã được dựng tại Công viên Văn hóa An Hòa đảm bảo phục vụ nhu cầu ăn uống của quý Phật tử, 2 địa điểm phục vụ cho các đoàn về tham dự tại chùa Phật Quang và đền thờ Nguyễn Trung Trực, 1.500 đại biểu chính thức và khoảng trên 500 Phật tử sẽ đã có mặt tại Kiên Giang tham dự hội thảo từ ngày 6-5 – 10-5-2010…

WPV (5).JPG
WPV (7).JPG
WPV (6).JPG

Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí

WPV (3).JPG

Phóng viên Báo Giác Ngộ đặt câu hỏi với Ban Tổ chức

Buổi họp báo diễn ra sôi nỗi khi đại diện Ban Tổ chức trả lời câu hỏi về các phương án dự trù cho những sự cố gặp phải, chỗ ăn ở cho Tăng Ni, Phật tử về tham dự Hội thảo cũng như vấn đề an toàn thực phẩm, công tác truyền thông cũng như các hoạt động từ thiện diễn ra trong thời gian hội thảo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày