(GNO): Chí Liên Tịnh Uyển tọa lạc ở núi Toàn Thạch, xât cất vào năm 1934. Tổ khai sơn là Pháp sư Vi Am và Pháp sư Giác nhất, dưới sự hiệp trợ của các cư sĩ Lâm Xương Nguyên..., đã thành lập một ngôi Tòng Lâm thập phương cho ni chúng Phật giáo
Quần thể kiến trúc chùa Phật được cấu tạo bằng gỗ, lấy kiến trúc cổ truyền thống đời Đường làm mẫu, áp dụng những vật liệu thiên nhiên như gỗ, đá, ngói...để xây cất, tràn đầy sinh khí, thời gian sử dụng có thể hơn 1000 năm.


Không thể nào ngờ Hồng Kông là nơi nhỏ bé như thế, mà Chí Liên Tịnh Uyển lại vô cùng to lớn, lối kiến trúc theo phong cách đời Đường.


Trụ cột, xà nhà, đẩu củng (một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Quốc, những thanh ngang từ cột chìa ra, gọi là Củng; những trụ kê hình vuông chèn giữa gọi là Đẩu. ND) của điện đường, đều cấu tạo bằng gỗ, kết hợp theo phương thức tiếp ngàm, không cần dùng đinh, tỉ trọng hài hòa,

