Họp rà soát công tác lễ khởi công Việt Nam Quốc Tự

GNO - Chiều nay, 11-10, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, các ban ngành trực thuộc, 24 BTS GHPGVN TP.HCM đã đến Việt Nam Quốc Tự dự họp, báo cáo công tác chuẩn bị lễ khởi công Việt Nam Quốc Tự (Số 244, đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM).

>> Lễ khởi công Việt Nam Quốc Tự đã sẵn sàng

ANh AA (3).jpg

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

ANh AA (2).jpg

Các Tiểu ban rà soát lại công tác chuẩn bị lễ khởi công vào ngày mai

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM … đến tham dự họp, rà soát công tác chuẩn bị lễ khởi công Việt Nam Quốc Tự.

Tại buổi họp, chư tôn đức có trách nhiệm trong các Tiểu ban báo cáo tiến trình chuẩn bị. Theo đó, cho đến 16 giờ ngày 11-10, các công tác như trần thiết, âm thanh ánh sáng, nội dung, nghi lễ, xướng ngôn, văn phòng, thông tin truyền thông, y tế, tiếp tân, trật tự… đã tiến hành các công tác chuẩn bị đúng tiến độ, chuẩn bị chu đáo các mặt như dự kiến.

Theo đó, vào lúc 8 giờ ngày 12-10-2014 sẽ chính thức diễn ra lễ khởi công Việt Nam Quốc Tự. Xen kẻ với chương trình lễ hành chánh: Phát biểu khai mạc của HT.Thích Trí Quảng, tặng hoa chúc mừng, phát biểu của lãnh đạo TP.HCM, là chiếu phim về phong trào đấu tranh Phật giáo năm 1963, video bàn giao đất, nghi thức lễ khởi công, phát tâm ủng hộ của chư tôn đức, Phật tử, mạnh thường quân; cung thỉnh HT.Thích Đức Nghiệp ban đạo từ…

ANh AA (4).jpg

HT.Thích Thiện Tánh báo cáo công tác nội dung buổi lễ

ANh AA (6).jpg
Đại diện Trung tâm Văn hóa Hòa Bình phát biểu

Để bảo đảm trật tự, Ban Tổ chức được sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Trung tâm văn hóa Hòa Bình kết hợp các ban, ngành chuyên môn hướng dẫn tất cả xe ô tô vào cổng Nhà hát Hòa Bình và chạy đậu vào khu du lịch Kỳ Hòa; tất cả xe máy đều đậu tại Nhà hát Hòa Bình.

Theo Ban Tổ chức, ngoài lễ khởi công chính thức Việt Nam Quốc Tự diễn ra vào 8 giờ ngày 12-10-2014 (nhằm ngày 19-9-Giáp Ngọ), Ban Tổ chức còn thực hiện các thời khóa tụng kinh cầu nguyện công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự.

Theo đó, 5 giờ 30 ngày 12-10-2014: HT.Thích Trí Quảng cùng Phật tử đạo tràng Pháp Hoa sẽ thực hiện khóa tụng kinh cầu nguyện tại Việt Nam Quốc Tự. 14  giờ cùng ngày, HT.Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức Ban Thường trực, Văn phòng GHPGVN TP.HCM; các ban Nghi lễ, Kinh tế-Tài chánh, Kiểm soát, BTS GHPGVN các quận: 1,2,3,4,5,6,7, Thủ Đức cùng Tăng Ni, Phật tử thực hiện khóa tụng niệm.

6 giờ, ngày 13-10-2014: HT.Thích Trí Quảng cùng đạo tràng Pháp Hoa; 14 giờ cùng ngày: HT.Thích Như Niệm cùng chư tôn đức: HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Minh Chơn, TT.Thích Tắc Huê, ĐĐ.Thích Quang Thạnh, ĐĐ.Thích Vạn Thiện; Ban TTXH, Ban Tăng sự, Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa; BTS GHPGVN các quận: 8,9,10,11,12,Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận cùng Tăng Ni, Phật tử.

8 giờ, ngày 14-10-2-14: HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Giác Hà, HT.Thích Thiện Đức, TT.Thích Hiển Đức, ĐĐ.Thích Thiện Quý cùng Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Pháp chế, BTS các quận: Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ cùng Tăng Ni, Phật tử.

14 giờ ngày 14-10-2014 sẽ thực hiện Trai đàn chẩn tế do Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM thực hiện.

ANh AA (1).jpg

Công tác trần thiết cũng cơ bản hoàn thành

ANh AA (7).jpg
Chư tôn đức khảo sát lần cuối công tác chuẩn bị

ANh AA (8).jpg
Chư tôn đức sẽ thực hiện nghi thức khởi công tại đây

Phát biểu đúc kết tại buổi họp ra soát công tác chuẩn bị lễ khởi công, HT.Thích Trí Quảng mong đợi với sự kết hợp chặt chẽ, hỗ trợ của Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, các Tiểu ban và sự nỗ lực của từng thành viên có trách nhiệm, lễ khởi công Việt Nam Quốc Tự sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Hòa thượng cũng hoan hỷ với sự hỷ cúng xây dựng Việt Nam Quốc Tự tới thời điểm này được trên dưới 30 tỷ đồng là rất đáng mừng. Hòa thượng mong rằng, chư tôn đức có trách nhiệm trong Ban Vận động Tài chánh tiếp tục nỗ lực kêu gọi BTS 24 quận, huyện, Tăng Ni, Phật tử các tự viện tiếp tục phát tâm thêm.

Với sự đồng tâm, hiệp lực như thế, công trình Việt Nam Quốc Tự hoàn thành tốt đẹp là PG TP.HCM đã thực hiện được sứ mệnh của những người đi trước và cũng là nền tảng để lại cho con em của Phật giáo sau này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày