Huế: Chư Tăng Ni tại cố đô về tổ đình Từ Đàm thọ an cư

Khóa lễ thọ an cư được tổ chức tại chánh điện tổ đình Từ Đàm lịch sử
Khóa lễ thọ an cư được tổ chức tại chánh điện tổ đình Từ Đàm lịch sử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 14-4-Ất Tỵ (30-5-2026), tại giảng đường tổ đình Từ Đàm (P.Thuận Hóa), toàn thể Tăng Ni trên địa bàn TP.Huế đã trang nghiêm tiến hành buổi họp và tác pháp thọ an cư Phật lịch 2570.
Hòa thượng Thích Khế Chơn nêu ý nghĩa an cư và trình cương giới an cư tại trú xứ TP.Huế

Hòa thượng Thích Khế Chơn nêu ý nghĩa an cư và trình cương giới an cư tại trú xứ TP.Huế

Quang lâm tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Hòa thượng Thích Chơn Hương, Hòa thượng Thích Quang Nhuận; chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Huế cùng Tăng Ni các chùa, tịnh xá, tịnh thất trên địa bàn thành phố.

Mở đầu buổi họp, Hòa thượng Thích Khế Chơn nêu ý nghĩa an cư và kiết giới trường an cư của chư Tăng Ni tại Huế.

Trưởng lão Hòa thượng Tâm Tấn Chơn Tế làm Hòa thượng Y chỉ Luật sư; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, đại lao Hòa thượng Y chỉ Luật sư thừa hành pháp sự, tác pháp yết-ma thọ an cư
Trưởng lão Hòa thượng Tâm Tấn Chơn Tế làm Hòa thượng Y chỉ Luật sư; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, đại lao Hòa thượng Y chỉ Luật sư thừa hành pháp sự, tác pháp yết-ma thọ an cư

Buổi họp đã thống nhất cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Tâm Tấn Chơn Tế làm Hòa thượng Y chỉ Luật sư; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, đại lao Hòa thượng Y chỉ Luật sư thừa hành pháp sự, tác pháp yết-ma thọ an cư.

Tiếp theo, chư Tăng vân tập tại chánh điện tổ đình Từ Đàm cử hành Lễ tác pháp thọ an cư theo quy định truyền thống.

Được biết, mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 tại TP.Huế có 1863 hành giả thọ an cư; trong đó, 1.143 Tăng và có 720 Ni.

Chư Ni cung thỉnh Đại Tăng giáo giới

Chư Ni cung thỉnh Đại Tăng giáo giới

Chư Tăng các hệ phái Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ an cư theo truyền thống. Chư Ni an cư tại 4 trú xứ: Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên, Diệu Hỷ. Trong mùa An cư, những ngày Bố-tát, toàn thể chư Tăng tập trung về trú xứ tổ đình Từ Đàm để sinh hoạt tu học.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày