Huế: Hạ thủy 7 hoa sen mừng Phật đản trên sông Hương

Quý Hòa thượng và các Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Huế đưa sen tiếp nước sông Hương
Quý Hòa thượng và các Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Huế đưa sen tiếp nước sông Hương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 23-5, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567 tại Thừa Thiên Huế đã hạ thủy 7 hoa sen trên sông Hương.

Tham dự lễ hạ thủy có Hòa thượng Thích Thích Chơn Hương, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ, cùng Tăng Ni sinh viên Học viện Phật giáo VN tại Huế và các kỹ thuật viên.

Trước khi hạ thủy, chư Hòa thượng và các Tăng Ni sinh viên cử hành lễ cầu nguyện

Trước khi hạ thủy, chư Hòa thượng và các Tăng Ni sinh viên cử hành lễ cầu nguyện

Trước đó, 168 cánh sen được Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Huế thực hiện dán vải lên các bộ khung sườn cánh sen, sau đó di chuyển từ Học viện về tập kết tại công viên bia Quốc Học.

Tại đây, các kỹ thuật viên tiến hành lắp ráp hoàn thiện 7 hoa sen, mỗi hoa sen với đường kính 7,6 mét, cao gần 4 mét, trọng lượng 3 tạ/mỗi đóa, được hạ thủy, thuyền kéo đến vị trí theo thiết kế và định vị trên dòng sông Hương. Khoảng cách giữa hai đóa hoa sen là 20 mét.

Sau lễ cầu nguyện tâm linh, chư tôn đức và các kỹ thuật viên đã tiến hành hạ thủy 7 hoa sen, định vị giữa dòng sông Hương có độ sâu gần 6 mét bằng 4 vị trí cọc trước Nghinh Lương đình.

Kéo hoa sen ra giữa dòng sông Hương

Kéo hoa sen ra giữa dòng sông Hương

7 hoa sen trên sông Hương lần đầu tiên xuất hiện vào Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hiệp Quốc 2008, đến nay đã trải qua 15 năm 7 đóa sen khổng lồ này được duy trì và hiện diện trên sông Hương, đã trở thành truyền thống báo hiệu mùa Phật đản đã trở về.

Năm nay, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Huế sẽ cử hành lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương vào tối 8-4 âm lịch như hàng năm, và 7 hoa sen sẽ được thắp sáng suốt mùa Phật đản.

Dịp này, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Huế đã phóng sanh 50.000 các loại thủy sản vào sông Hương để tái tạo hệ sinh thái, nhằm bảo vệ môi trường thủy sinh do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát động.

Từng đóa sen được định vị giữa dòng sông Hương theo thiết kế và phân bố trước đó

Từng đóa sen được định vị giữa dòng sông Hương theo thiết kế và phân bố trước đó

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?

Thông tin hàng ngày