Hủy tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2020 vì dịch Covid-19

GNO - Ngày 6-3, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid trên toàn thế giới, Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) đã thông báo hủy tổ chức sự kiện văn hoá, học thuật Phật giáo quốc tế lần thứ 17 này. Theo dự kiến, Đại lễ sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1 đến 3-5-2020.

Vesak LHQ Thai Lan 2018.jpg

Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 15 - năm 2018 được tổ chức tại Thái Lan, thu hút gần 3.000 người tham dự

Theo đó, thông báo do Hòa thượng Phra Brahmapundit, Thành viên Hội đồng Tăng thống Thái Lan, Chủ tịch ICDV, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các trường Đại học Phật giáo (IABU) ấn ký phát hành.

“Do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu; đồng thời ngày 26-2 qua, Bộ Y tế Thái Lan cũng công bố đây là dịch bệnh nghiêm trọng.


Trước tình hình này, ngày 28-2, Hội đồng Tăng thống Thái Lan đã ban hành Nghị quyết số 137/2563 về các giải pháp phòng chống lây lan của dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Điều 4 của Nghị quyết nhấn mạnh: Các lãnh đạo Phật giáo Thái Lan nên cân nhắc dừng hoặc tạm hoãn việc mời các đại biểu nước ngoài đến dự họp với Tăng đoàn Thái Lan hoặc những hoạt động trong nước.

Do quan ngại này, ICDV đã quyết định hủy tổ chức Đại lễ lần thứ 17 năm 2020 tại Thái Lan”, thông báo phát đi từ Ayutthaya hôm 6-3 cho biết.

Về diễn biến của đại dịch Covid-19, theo cập nhật của Bộ Y tế vào lúc 22g ngày 8-3, thế giới đã có 107.516 người nhiễm Covid-19 lây lan đến 101 quốc gia và vùng lãnh thổ, số tử vong lên đã lên tới 3.652 người. Trong đó, Thái Lan có 47 trường hợp nhiễm bệnh và 1 trường hợp tử vong. 

Cũng cho đến 22g hôm qua 8-3, Việt Nam đã có 30 trường hợp mắc Covid-19.


Trước đó, như báo Giác Ngộ đã thông tin, vào ngày 28 và 29-9-2019, Hội nghị mở rộng của ICDV diễn ra tại Tòa Viện trưởng Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU, Ayutthaya, Thái Lan) đã thảo luận và thống nhất chủ đề chính của Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 17 năm 2020 là: “Cách tiếp cận Trung đạo của Phật giáo để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững” (The Buddhist Middle-Way Approach to Achieving Sustainable Development Goals).

Năm 1999, Đại Hội đồng LHQ công nhận Vesak - kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, thành đạo và nhập niết-bàn là lễ hội văn hóa của nhân loại. Đến nay, Đại lễ đã trải qua 16 lần tổ chức tại các quốc gia Phật giáo; trong đó Việt Nam đăng cai tổ chức ba lần vào các năm 2008, 2014 và 2019.


Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 16 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế chùa Tam Chúc, Hà Nam từ ngày 12 đến 14-5-2019 với sự tham gia của hơn 1.600 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hàng chục ngàn Phật tử, đại biểu trong nước.

Trần Trọng Hiếu/Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.
Bàn giao giếng khoan đến bà con thôn 2, xã Ia Rvê

Bàn giao giếng khoan và tặng quà đến bà con H.Ea Súp (Đắk Lắk)

GNO - Ngày 20-4, Ni sư Thảo Liên, Trưởng Từ thiện xã hội Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột, trụ trì tịnh xá Ngọc Ban (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cùng Đại đức Thích Minh Sơn, gia đình Phật tử Phước Minh đến từ TP.HCM đã đến H.Ea Súp trao giếng khoan và trao quà cho bà con tại xã Ia Rvê, H.Easúp.

Thông tin hàng ngày