Kế hoạch hội thi diễn giảng, báo tường mùa an cư

GNO - Theo kế hoạch Hội thi diễn giảng, báo tường cấp thành phố mùa An cư kiết hạ PL.2563 số 05/2019/KH-BHP, ngày 10-6-2019 của Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM được Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM thông qua.

Chứng minh: HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Minh Chơn.

Trưởng Ban Tổ chức: TT.Thích Nhật Hỷ;

Phó Trưởng ban Thường trực: TT.Thích Thiện Quý (phụ trách diễn giảng), ĐĐ.Thích Tâm Hải (phụ trách báo tường);

ANHDG.JPG
Chư tôn đức họp ngày 7-6, thảo luận chuẩn bị hội thi diễn giảng, báo tường - Ảnh: HD

Phó ban: HT.Thích Hạnh Ngộ, HT.Thích Viên Giác, TT.Thích Quang Thạnh, TT.Thích Duy Trấn, TT.Thích Giác Trí, TT.Thích Giác Tín, ĐĐ.Thích Nguyên Hạnh, ĐĐ.Thích Phước Tiến, ĐĐ.Thích Hải Đạt, NT.Thích nữ Như Thảo.

Ủy viên: TT.Thích Tắc Huê, TT.Thích Huệ Minh, ĐĐ.Thích Minh Thuận, ĐĐ.Thích Thiện Xuân, ĐĐ.Thích Trí Huệ, NS.Thích nữ Tín Liên, NS.Thích nữ Huệ Liên (kiêm Thủ quỹ), chư tôn đức Trưởng ban Trị sự GHPGVN 24 Q/H, chư tôn đức Ủy viên Ban Hoằng pháp TP.

Ban Thư ký: ĐĐ.Thích Minh Nhựt, ĐĐ.Thích Tâm Hoa, ĐĐ.Thích Thiện Chơn, ĐĐ.Thích Lệ Minh, ĐĐ.Thích Thiện Bình, ĐĐ.Thích Hoằng Tâm.

Biện pháp thực hiện

Hội thi cấp quận, huyện

Diễn giảng: Thời gian từ thượng tuần tháng 5 năm Kỷ Hợi đến trung tuần tháng 6 năm Kỷ Hợi (tùy tình hình thực tế các trường hạ). Địa điểm: Tại các trường hạ tập trung của quận, huyện có đăng ký tổ chức thi.

Thời gian thi: 15 phút/thí sinh.

Nội dung: Thí sinh bắt thăm chọn 1 trong 5 đề tài sau đây: Tứ nhiếp Pháp, Lục hòa, Quy y Tam bảo, Ngũ giới, Ý nghĩa xuất gia.                          

Thang điểm: 20 điểm (Oai nghi và chất giọng: 5 điểm; Văn chương: 5 điểm; Nội dung giáo lý: 10 điểm.

Ban Giám khảo: Ban Chức sự trường hạ kết hợp Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM thực hiện công tác chấm thi. (Ban Chức sự trường hạ có trách nhiệm báo cho Ban Hoằng pháp Phật giáo TP biết trước thời gian tổ chức thi, ít nhất là 2 ngày để có sự chuẩn bị tốt các công tác).

Báo tường

Nội dung: Các vấn đề về Phật học, giáo lý căn bản: Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, Thập nhị nhân duyên, Tứ nhiếp pháp, Nhân quả…; Nếp văn hóa, nghi lễ thiền môn, lịch sử Phật giáo; hành trạng các bậc danh Tăng; sinh hoạt thiền môn ở các hạ trường; suy tư về đời sống xuất gia; ý nghĩa của giới luật; những ấn tượng, kỷ niệm về hạ trường, sơ phát tâm xuất gia…; Các giá trị sống về tinh thần tri ân báo ân (Ân thầy tổ, ân cha mẹ, ân đất nước, ân đàn-na…).

Thể loại: Nghị luận, ký sự, sáng tác thơ văn, hình ảnh…

Thang điểm: Nội dung (8 điểm); hình thức (8 điểm); Sáng tạo (4 điểm).

Một số điểm lưu ý về nội dung

- Phải có tiêu đề rõ ràng, súc tích, chuyển tải thông điệp cụ thể đến người đọc.

- Bố cục trình bày và nội dụng phải phù hợp với chủ đề đưa ra.

- Các bài viết có cảm xúc, trình bày hợp lý, viết đúng chính tả và ngữ pháp. Ưu tiên cho bài có nội dung tự sáng tác.

- Có lời ngỏ phù hợp với ý nghĩa chủ đề.

- Thể loại đa dạng phong phú (văn xuôi, thơ, truyện ngắn, hình ảnh, hình minh họa…).

- Các bài viết có tiêu đề và tên giả. Các bài viết sưu tầm phải có trích nguồn cụ thể và ghi xuất xứ.

Về hình thức

- Khổ báo tối thiểu là khổ Ao (tương đương 0,84m x 1,12m) và tối đa là 1,6m x 2,2m.

- Màu sắc, trang trí phù hợp với chủ đề.

- Bố cục trình bày cân đối, nội dung được thể hiện bằng chữ viết tay, rõ ràng dễ đọc.

- Tờ báo phải đóng khung hoặc nẹp viền gỗ thuận tiện cho việc treo lên giá.

Về sáng tạo

- Bố cục trình bày ấn tượng, độc đáo, có ý tưởng giá trị mới theo mỹ thuật thời đại.

Chú ý

- Ban chức sự các trường hạ gởi danh sách thí sinh đăng ký thi diễn giảng và số lượng báo tường lên Ban Tổ chức hội thi trước ngày 29-7-2019 (27-6-Kỷ Hợi).

- Diễn giảng: Mỗi trường hạ cử tối đa 3 thí sinh dự thi cấp thành phố.

- Báo tường: Không giới hạn số lượng báo tường.

Hội thi cấp thành phố

Thời gian: Thứ Tư và thứ Năm, ngày 31-7-2019 và 1-8-2019 (29-6-Kỷ Hợi – 1-7-Kỷ Hợi).

Lễ khai mạc: 7 giờ, ngày 31-7-2019 (29-6-Kỷ Hợi)  (có chương trình riêng).

Địa điểm: Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, phường 12, quận 10).

Nội dung thi: Thí sinh bốc thăm chọn 1 trong 5 đề tài nêu trên.

Ban Giám khảo: TT.Thích Nhật Hỷ (Chánh chủ khảo); HT.Thích Viên Giác, TT.Thích Thiện Quý, TT.Thích Quang Thạnh, TT.Thích Giác Tín, TT.Thích Giác Trí, ĐĐ.Thích Nguyên Hạnh, ĐĐ.Thích Phước Tiến.

Ban Giám khảo hội thi báo tường: ĐĐ.Thích Tâm Hải (Chánh chủ khảo), ĐĐ.Thích Nhuận Thường (Họa sĩ), ĐĐ.Thích Hải Đạt, ĐĐ.Thích Minh Thuận, ĐĐ.Thích Lệ Quang, ĐĐ.Thích Thiện Bình, ĐĐ.Thích Hoằng Tâm, NS.Thích nữ Như Nguyệt (Huê Lâm), SC.Thích nữ Thánh Tâm.       

Ban Thư ký: ĐĐ.Thích Minh Nhựt, ĐĐ.Thích Tâm Hoa, ĐĐ.Thích Thiện Chơn, ĐĐ.Thích Lệ Minh, NS.Thích nữ Huệ Liên, Cư sĩ Âu Tiến Phát.

Ban Kiểm soát: TT.Thích Duy Trấn, TT.Thích Tắc Huê, TT.Thích Huệ Minh, ĐĐ.Thích Thiện Thật, ĐĐ.Thích Quảng Lực, ĐĐ.Thích Quang Lý, ĐĐ.Thích An Nguyện, NS.Thích nữ Tín Liên, NS.Thích nữ Như Nguyệt, NS.Thích nữ Tịnh Vân, NS.Thích nữ Như Ngọc, SC.Thích nữ Như Nguyên.

Ban Trần thiết: ĐĐ.Thích Nguyên Hạnh, ĐĐ.Thích Minh Nhựt, ĐĐ.Thích Tâm Hoa, SC.Thích nữ Thánh Tâm.

Ban Âm thanh - Ánh sáng: Chư Tăng Việt Nam Quốc Tự.

Ban Ẩm thực: ĐĐ.Thích Tâm Hoa, Phật tử Việt Nam Quốc Tự, Phật tử chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình).

Dẫn chương trình: ĐĐ.Thích Lệ Minh, ĐĐ.Thích Trí Đức.

Khen thưởng:  1 hạng nhất, 1 hạng hai, 1 hạng ba và 2 khuyến khích (Phát thưởng vào ngày ngay sau khi công bố kết quả).

Thông tin liên lạc: ĐĐ.Thích Minh Nhựt, ĐT: 0919666149; ĐĐ.Thích Tâm Hoa, ĐT: 0919085822; Email: banhoangphaptphcm@gmail.com; Zalo: Ban Hoằng pháp TP.HCM, Viber: Ban Hoằng pháp TP.HCM.

Chú ý: Thí sinh thi đạt hạng nhất, hạng nhì, hạng ba năm 2018, năm 2019 không dự thi lại.

Kế hoạch trên do Thượng tọa Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP thay mặt Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Phật giáo TP ký ban hành.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.

Thông tin hàng ngày