Kết thúc Festival Hoa Đà Lạt 2010: 10 kỷ lục được xác lập

(GNO-Lâm Đồng): Sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi, lễ hội festival hoa đà lạt đã thành công tốt đẹp . lễ bế mạc đã được long trọng tổ chức vào  lúc 8 giờ tối hôm nay 04/01/2010 . cũng nhân dịp này trung tâm sách kỷ lục việt nam đã quyết định xác nhận 10 kỷ lục trong lễ hội hoa đà lạt 2010 được tổ chức từ ngày 01 đến 04 tháng 01 năm 2010 tại thành phố hoa đà lạt tỉnh lâm đồng .

Đó là các công trình : Bảo tượng Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát được trần thiết bằng hoa lớn nhất Việt Nam, người Việt Nam đầu tiên nghiên cứu thành công kỷ thuật ướp hoa tươi, Tháp Rùa bằng hoa lớn nhất Việt Nam,  bức tranh được làm bằng hoa tươi ướp lớn nhất Việt Nam, lễ hội hoa đường phố lớn nhất Việt Nam, lễ hội rau đầu tiên ở Việt Nam, đôi rồng hoa dài nhất Việt Nam, thung lũng hoa đào đầu tiên ở Việt Nam, Showroom hoa tươi bảo quản nghệ thuật lớn nhất Việt Nam và mô hình chiếc cúp bằng hoa lớn nhất Việt Nam.

  • Tượng Phật hoa Quán Thế Âm Bồ Tát lớn nhất Việt Nam :
1_resize.jpg

Lấy từ tâm nguyện cầu mong “ Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, thế giới hòa bình, chúng sanh an cư lạc nghiệp” của TT Thích Tâm Vị trú trì chùa Linh Phước TP Đà Lạt cũng là người chỉ đạo thiết kế nghệ thuật và được sự trợ duyên của ban giám đốc công ty Long Quân cùng 60 nghệ nhân, 500 phật tử của hai chùa Linh Phước và Linh ẩn .

Sau hơn 45 ngày miệt mài thực hiện, bảo tượng Đức Phật Quán Thế Âm Bố Tát  cao 15 ,5 m được kết bằng 2 tấn hoa Bất Tử ( một trong những loài hoa đặc sản của Đà Lạt ) đã được hoàn thành viên mãn nhân tuần lễ hội Festival hoa Đà Lạt 2010 tiến tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-  Hà Nội . 

Phật hoa được an trí trong khuôn viên chùa Linh Phước thành phố Đà Lạt từ nay đến qua lễ vía đức Quán Thế Âm Bố Tát 19/2/ Canh Dần .

  • Bức tranh bằng hoa tươi ướp lớn nhất Việt Nam
2.jpg

Bức tranh đã được hội đồng kỷ lục Guiness Việt Nam kiểm định có số lượng hoa lớn nhất Việt Nam ( 1.000 bông hồng  Đà Lạt ướp khô ) . với kích thước 2,4 m x 1,75m do đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân Trịnh Thị Kim Nga thực hiện theo mẫu thiết kế của họa sĩ Hữu Trí khắc họa nhà hàng Thủy Tạ bên bờ Hồ Xuân Hương một thoáng mộng mơ của thành phố hoa Đà Lạt .

  • Tháp Rùa hoa lớn nhất Việt Nam
3.jpg

Tháp được kết bằng các loại hoa đặc trưng của Đàlạt do hàng trăm nghệ nhân và du khách của thành phố Hoa thực hiện chào mừng kỷ niệm 1.000 Thăng Long - Hà Nội , tháp cao 11 m, cạnh 4m, mô phỏng theo hình tháp Rùa ở hồ Gươm thủ đô Hà Nội .

  • Người Việt Nam đầu tiên nghiên cứu thành công kỷ nghệ ướp hoa tươi .
4.jpg

Đó là ông Nguyễn Công Hóa một người dân ở phố núi Đà Lạt, sau nhiều năm nghiên cứu nay công nghệ ướp hoa tươi của ông đã thành công mỹ nãm . Nếu trước kia 1 hoa hồng tươi ở Đà Lạt chỉ có giá từ 500 đồng đến 1.000 đồng  ( quá thời vụ hoa sẽ tàn ) thì hôm nay với công nghệ ướp hoa tươi đặc biệt của ông, mỗi bông hoa ướp tươi sẽ được bán với giá 16.000 đồng . Kỹ thuật ướp hoa độc đáo này của ông đã mở ra một hướng đi mới đầy triển vọng cho nghề trồng hoa  ở Đà Lạt .

  • Lễ hội xe hoa đường phố lớn nhất Việt Nam :
5 .jpg

Với 10 chiếc xe hoa lớn dài 15m, 30 xe hoa trung loại 1,5 tấn, 10 xe chuyên dùng, 10 xe cổ, 40 xe Volkswagen, 60 xe Vespa cổ, 45 môtô CD và 100 xe đạp . Với nhiều mô hình khác nhau,  tất cả đã được diễu hành qua các đường phố chính trong thành phố dài hơn 3 km gây nhiều ấn tượng cho hàng vạn du khách  trong và ngoài nước cũng như  bà con nhân dân địa phương .

  • Đôi rồng hoa dài nhất Việt Nam
6 a .jpg

 Đôi rồng kỷ lục này đã được các nghệ nhân tôn tạo từ hàng trăm cây xanh ghép, uốn và tạo dáng suốt một năm qua với độ dài lên đến 108 m, chiều cao 3m . tổng kinh phí trên 500 triệu đồng do công ty Viet Remax TP Hồ Chí Minh tài trợ . Công ty TNHH Thành Văn Đà Lạt và Trung Tâm Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại Du Lịch Lâm Đồng thục hiện .

  • Thung lũng Hoa Đào đầu tiên ở Việt Nam
7 .jpg

Chủ nhân của thung lũng hoa đào này là anh Bùi Văn Sang – con trai thứ của ông Mười Lời (nghệ nhân ghép hoa nổi tiếng đã qua đời). Đây là loài hoa đẹp được nhiều người ưa chuộng, được cố nghệ nhân Mười Lời lai ghép giữa hoa đào Nhật Tân, Hà Nội và cây đào lông Đà Lạt từ gần 10 năm qua.

Hoa có nhiều màu sắc lạ và quyến rũ như liễu đào có hoa đúp, màu đỏ lợt, cành yếu như tơ liễu; bích đào màu đỏ đậm, cánh dày, cành khỏe khoắn...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự TP.HCM

[Video] Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự TP.HCM

GNO - Chiều ngày 9-4-Bính Ngọ (25-5-2026), đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM và các Sở ban ngành TP.HCM do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đến Việt Nam Quốc Tự thăm và chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM.
Ngài Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM tặng hoa chúc mừng Phật đản đến Hòa thượng Thích Lệ Trang

Ngài Giuse Nguyễn Năng và phái đoàn Tòa Tổng Giám mục TGP TP.HCM chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

GNO - Chiều nay, 10-4-Bính Ngọ (26-5-2026), ngài Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận (TGP) TP.HCM đến trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng) thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.
Chương trình nghệ thuật “Pháp âm vang vọng ngàn đời"

Chương trình nghệ thuật “Pháp âm vang vọng ngàn đời" kính mừng Đại lễ Phật đản tại tu viện Khánh An

GNO - Hòa chung không khí hân hoan của người con Phật khắp nơi nơi hướng về ngày khánh đản Đức Thế Tôn, tối 7-4-Bính Ngọ, tại vườn Quan Âm - tu viện Khánh An đã diễn ra chương trình nghệ thuật kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 với chủ đề: “Pháp âm vang vọng ngàn đời”.

Thông tin hàng ngày