Kêu gọi Phật tử không sử dụng, buôn bán ngà voi

GN - Vào ngày 9-3, tại thủ đô Bangkok, chính phủ các quốc gia trên thế giới đã nhóm họp và thảo luận về việc buôn bán các loài động vật hoang dã trên toàn cầu.

Nhân dịp này, các nhà lãnh đạo Phật giáo Thái Lan cũng đã tổ chức lễ cầu nguyện tạo phước lần đầu tiên cho hàng chục ngàn con voi bị hại hàng năm, đồng thời kêu gọi các hội đoàn và các chùa không sử dụng cũng như không buôn bán ngà voi (ảnh).

Một tỷ lệ lớn ngà voi của Thái Lan được khách du lịch nước ngoài mua, và hàng ngũ Phật tử thuần thành cũng có nhu cầu đáng kể trong việc sử dụng ngà voi để điêu khắc hình ảnh Đức Phật, bùa hộ mệnh, các vật thờ cúng khác.

anh PGNN 685.jpg

Chủ trì buổi lễ là ngài Ajahn Jayasaro, một vị cao tăng thuộc trường phái Lâm thiền và là một vị giáo thọ sư; ngài Phra Maha Jerm Suvaco thuộc Trường Đại học Phật giáo Maha Chula; ngài Mae Chee Sansanee, người sáng lập và Giám đốc điều hành Trung tâm Sathira-Dhammasathan; và ngài Phra Paisal Visalo, trụ trì chùa Pasukato. Mỗi vị đều có những lời pháp thoại ngắn về bảo tồn loài voi cũng như vai trò của những người đệ tử Phật trong việc cứu các con voi khỏi những kẻ săn bắt động vật hoang dã.

Bà Dekila Chungyalpa, Giám đốc Chương trình Trái đất Thiêng liêng của Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã thế giới (World Wildlife Fund - WWF) cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được ở đây với các nhà lãnh đạo Phật giáo Thái Lan trong buổi lễ cầu nguyện cho những chú voi châu Phi. Bởi vì các nhà lãnh đạo tôn giáo cho biết, việc thiết lập môi trường sống bền vững là phù hợp với các giá trị tôn giáo, cho nên chúng ta đang nhìn thấy một xu thế mới của việc bảo tồn thiên nhiên dựa trên đức tin trên khắp thế giới”.

Được hỗ trợ bởi WWF, sự kiện diễn ra tại chùa That Thong, trung tâm thủ đô Bangkok, đã tìm cách để giáo dục công chúng có niềm tin tôn giáo sâu sắc ở Thái Lan về mối liên hệ giữa ngà voi và tội phạm giết hại động vật hoang dã, khuyến khích giới lãnh đạo trong các ngôi chùa và các hội đoàn chấm dứt việc sử dụng, buôn bán ngà voi. 

Thái Lan là thị trường ngà voi lớn nhất thế giới và là vùng tập hợp chính cho ngà voi bị săn trộm từ châu Phi. Trong lễ khai mạc phiên họp hiện tại về Công ước thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) tại Thái Lan vào ngày 3-3, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã tuyên bố sẽ đóng cửa thị trường ngà voi của nước này, mặc dù không đưa ra thời gian.

Tại buổi lễ còn trưng bày bản vẽ một con voi bằng phấn khổng lồ được thiết kế bởi nghệ sĩ Remko Van Schaik, với những thông điệp bằng tiếng Anh và tiếng Thái: “Tôi không phải một đồ vật rẻ tiền” và “Ngà voi thuộc về những con voi”. Các đại biểu tham dự đã chụp hình với tác phẩm voi nghệ thuật và viết những lời cầu nguyện cho những chú voi đã bị chặt mất ngà, treo chúng lên những cây xanh trong sân chùa.

Chư Tăng, các thành viên của công chúng Thái Lan, các vị đại diện Chính phủ Thái Lan và các phái đoàn trong phiên họp về Công ước thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) đã tham dự buổi lễ.

Minh Phú (Theo WWF)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi là độc giả trung thành và là một cộng tác viên thường xuyên của Báo Giác Ngộ từ nhiều năm nay. Thật rất vinh dự và tự hào khi tôi được đi cùng Báo Giác Ngộ với nhiều niềm vui và đầy ắp kỷ niệm.
Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động thay đổi xã hội ở Ấn Độ

Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động thay đổi xã hội ở Ấn Độ

NSGN - Nổi lên trong số hàng triệu người để thiết lập một trật tự xã hội công bằng, Tiến sĩ Ambedkar là một một học giả, một nhà cải cách xã hội xuất sắc, một người yêu nước,một nhà lập pháp đáng nể trọng; và là một nhà lãnh đạo tôn giáo có tầm nhìn xa, là vị anh hùng của sự phục hưng Phật giáo đương đại ở Ấn Độ.
[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhận định và kỳ vọng về Báo Giác Ngộ

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhận định và kỳ vọng về Báo Giác Ngộ

GNO - Chia sẻ với chương trình Podcast, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định: "Báo Giác Ngộ được tiếp nối, chuyển giao thế hệ kế thừa rất tốt đẹp, rất vững vàng nên đã phát triển không chỉ theo đúng đường hướng của Giáo hội, mà còn hài hòa về mặt xã hội".

Thông tin hàng ngày