Kêu gọi phóng sinh ở New York

GNO - Phóng sinh - hành động trả các loài chim thú về với thế giới tự nhiên của chúng là một nghiệp thiện trong Phật giáo, giờ đây được xem là hành vi nhân văn và thân thiện với môi trường tại New York (Hoa Kỳ).

Thay Benkong 1.jpg

Thầy Benkong cũng đang cùng một tác giả khác sắp cho ra đời một quyển sách ngắn về nội dung phóng sinh

Vào một ngày đẹp trời tháng 11-2013, tại công viên Central Park (New York, Hoa Kỳ), chín vị Tăng, Ni cùng một số đại diện của Quỹ Bảo tồn Chim hoang dã New York đã thực hiện nghi thức phóng sinh các loài chim. Nhóm phóng sinh đọc tụng kinh cầu bằng tiếng Trung và tiếng Sankrit mong cho các loài chim tìm được sự giác ngộ trong kiếp sống sau. Việc phóng sinh này cũng được nhiều khách tham quan công viên chứng kiến.

Không chỉ phóng sinh chim, rùa cũng được phóng sinh tại công viên Central Park. Các nhà bảo tồn sinh vật của New York đã quan sát thấy sự gia tăng đáng kể về số lượng của những loài rùa lạ (không phải các giống rùa bản địa) tại Hồ Rùa trong công viên và dọc theo bờ con sông Đông (East River). Sở dĩ có hiện tượng này là do tập tục phóng sinh, có từ hơn ngàn năm trước của Phật giáo.

Thầy Benkong, một thành viên tích cực của các hoạt động phóng sinh và bảo tồn sinh vật tự nhiên tại New York cho biết, hiện có 145 chùa Phật giáo trong phạm vi thành phố New York và thầy đang thực hiện công tác liên lạc với các chùa này để kêu gọi ủng hộ tài chính cho các hoạt động phóng sinh và trả các loài chim về tự nhiên.

Thầy Benkong cũng đang cùng một tác giả khác sắp cho ra đời một quyển sách ngắn về nội dung phóng sinh vì tình yêu thương và lòng từ bi, được viết bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và một vài ngôn ngữ khác. Quyển sách này, dự kiến sẽ được gửi đến cho các chùa, các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và phục hồi môi trường tự nhiên trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.

Trần Trọng Hiếu (Theo The Buddhist Channel)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày