Khai mạc khóa bồi dưỡng TT-TT Phật giáo toàn quốc 2019

GNO - Sáng nay, 1-11, tại TP.Tân An (tỉnh Long An), khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý thông tin truyền thông Phật giáo 2019 đã khai mạc.

Khóa học do Ban TT-TT T.Ư và BTS GHPGVN tỉnh Long An phối hợp tổ chức, tiếp nối thành công của các khóa đã được tổ chức năm 2015, 2016.

a kmac2.jpg


Nghi lễ niệm Phật bắt đầu lễ khai mạc - Ảnh: H.Thông

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; chư tôn giáo phẩm Phó Chủ tịch HĐTS, Ban TT-TT T.Ư đã quang lâm chứng minh buổi lễ.

Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh Long An, TP.HCM, TP.Tân An đã đến dự và chúc mừng. Ngoài ra còn sự tham dự của 350 học viên là chư tôn đức thành viên Ban TT-TT T.Ư; Ban TT-TT 63 tỉnh, thành; lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí, các trang mạng Phật giáo.

a kmac1.jpg


Toàn cảnh khai mạc Khóa học - Ảnh: H.Thông

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban TT-TT TƯ đã khái quát lại quá trình hoạt động của ngành sau 7 năm hình thành, phát triển. Theo đó, toàn ngành đã nỗ lực thực hiện các công việc mà Giáo hội giao phó trong điều kiện còn nhiều khó khăn về phương tiện, kinh phí và kinh nghiệm.

Với khóa học này, Hòa thượng cho biết sẽ tập trung vào kỹ năng lãnh đạo, điều hành công tác thông tin - truyền thông nên sẽ rất hữu ích cho sự hoàn thiện trong việc quản lý hoạt động của Ban TT-TT của 63 tỉnh, thành.

Từ đó, HT.Thích Gia Quang đề nghị, mỗi chư Tăng Ni, mỗi học viên tham dự cần chắt chiu thời gian, nỗ lực tiếp thu các chuyên đề mà các báo cáo viên, giảng viên truyền đạt để áp dụng tại địa phương được hiệu quả.

a kmac3.jpg


HT.Thích Gia Quang phát biểu khai mạc khóa học - Ảnh: H.Thông

Ngay sau đó là phần phát biểu chào mừng khóa học của HT.Thích Minh Thiện, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức khóa học của Ban Tổ chức. Đại diện các tổ chức, cá nhân trung ương, địa phương đã trao tặng nhiều lẵng hoa chúc mừng khóa học.

Trong phát biểu của mình, ông Vũ Chiến Thắng đánh giá cao sáng kiến tổ chức khóa học và khẳng định ngành TT-TT Phật giáo đã hoạt động hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh hoa văn hóa Phật giáo.

a kmac7.jpg


Ông Vũ Chiến Thắng phát biểu - Ảnh: H.Thông

Ban đạo từ, HT.Thích Thiện Nhơn cho biết, giữa lúc truyền thông Phật giáo đứng trước nhiều thách thức, khóa học giúp mỗi vị Tăng Ni, cư sĩ Phật tử phụ trách ngành TT-TT ở các cấp tăng cường thêm năng lực, phục vụ tốt nhất cho công việc đang đảm nhiệm.

a kmac8.jpg


HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ - Ảnh: H.Thông

Được biết, khóa bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày (1, 2-11) với 4 chuyên đề được trình bày gồm: Tăng Ni với việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Thông tin Truyền thông Phật giáo do ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ thuyết trình; Cần chuyên nghiệp hóa trong Truyền thông Phật giáo do ông Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam thuyết trình; Thông tin, dư luận một số vấn đề về Phật giáo, Giáo hội và Tăng Ni trên mạng internet. Góc nhìn từ công tác quản lý và truyền thông trong thời đại 4.0 do nhà báo Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin Truyền thông thuyết trình; Xử lý thông tin, công tác phát ngôn và định hướng truyền thông Phật giáo do nhà báo Lê Nghiêm, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông phụ trách.

a kmac4.jpg

a kmac5.jpg
Lãnh đạo TƯGH và các cơ quan nhà nước tặng hoa chúc mừng - Ảnh: H.Thông

a kmac6.jpg
Lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư tham dự lễ khai mạc - Ảnh: H.Thông

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày