Khai mạc trại sáng tác “Nhận thức Phật giáo qua nghệ thuật: Âm nhạc, Biểu tượng và Thơ đối”

Trại sáng tác “Nhận thức Phật giáo qua nghệ thuật: Âm nhạc, Biểu tượng và Thơ đối” do Ban Văn hóa T.Ư tổ chức diễn ra từ ngày 11 đến 14-6
Trại sáng tác “Nhận thức Phật giáo qua nghệ thuật: Âm nhạc, Biểu tượng và Thơ đối” do Ban Văn hóa T.Ư tổ chức diễn ra từ ngày 11 đến 14-6
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trại sáng tác với chủ đề "Đoàn kết, thống nhất, hợp tác Phật giáo vì hòa bình thế giới" do Ban Văn hóa T.Ư phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh khai mạc vào tối 11-6, tại Trúc Lâm Yên Tử (Quảng Ninh).
Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc

Tham dự buổi khai mạc có Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa T.Ư GHPGVN, Trưởng ban chỉ đạo trại sáng tác; chư vị trong Ban Văn hóa T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; các nhạc sĩ, tri thức và Phật tử.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho biết đây là trại sáng tác đầu tiên với chủ đề “Đoàn kết, thống nhất, hợp tác Phật giáo vì hòa bình thế giới” do Ban Văn hóa T.Ư tổ chức, diễn ra từ ngày 11 đến 14-6.

"Trại sáng tác nhằm tôn vinh, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo và làm phong phú thêm những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo thuần Việt của những Phật tử, các tác giả Việt Nam. Kết quả sáng tác lựa chọn ra các tác phẩm đặc sắc chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật, triển lãm, trưng bày Văn hóa Phật giáo Việt Nam chào mừng Đại lễ Vesak 2025", Hòa thượng Trưởng ban Văn hóa T.Ư nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự

Theo đó, Ban Tổ chức thành lập 3 nhóm chuyên đề gồm: Biểu tượng, Thơ đối và Âm nhạc để người tham dự có thể triển khai sưu tầm và sáng tác trong suốt thời gian diễn ra. Mỗi thể loại sẽ được đánh giá dựa trên các phương diện khác nhau, đảm bảo tính khách quan, góp phần giúp mọi người nhận thức Phật giáo qua nghệ thuật.

Được biết, song song với trại sáng tác, Ban Văn hóa T.Ư vẫn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ 4 đề án gồm Pháp phục, Ngôn ngữ, Kiến trúc, Di sản và 2 biểu tượng kiến trúc Phật giáo Việt Nam đã được chứng nhận quyền tác giả gần đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày